TP.HCM:

Ảo giác ma túy dùng 2 dao tấn công học sinh tiểu học

ANTĐ - Nam thanh niên sau khi phê ma túy đã cầm 2 con dao đi lang thang và ngay bên cạnh 1 trường tiểu học ở quận 5, TP.HCM, hắn đã tấn công 1 bé gái dã man.

Vụ việc xảy ra chiều 12/9 tại 1 con hẻm ngay hông trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa (số 16 - 18 đường Nguyễn Văn Đừng, phường 6, quận 5, TP.HCM). Được biết, hiện cơ quan CSĐT, Công an quận 5, vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đức Quyền (SN 1988, trú phường 5, quận 5) – được xác định là hung thủ gây án,  để lập hồ sơ xử lý về hành vi "cố ý gây thương tích".

Hiện trường là con hẻm ngay bên hông trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa, quận 5, TP.HCM


Theo điều tra, khoảng 16h30 chiều 12/9 sau khi phê ma túy, Quyền lấy 2 con dao nhọn cầm trên 2 tay và đi bộ ra khỏi nhà. Sau đó Quyền đi ra hướng trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa, bằng lối đi qua hẻm 12 đường Nguyễn Văn Đừng, thông từ phường  5 qua phường 6.

Lúc này đang là giờ tan trường ở trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa, cháu bé Trịnh Mỹ Hà (SN 2005, ngụ quận 10, là học sinh của trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa) chạy ra khỏi trường, đến đứng trước nhà số 12/1 đường Nguyễn Văn Đừng để chờ cha đến đón về. Bất ngờ Quyền cầm dao đi tới, không nói không rằng, lao vào đâm tới tấp ở đầu, tay là cháu Hà bị thương tích nặng.

Sau khi gây án, Quyền cầm dao bỏ chạy. Người dân xung quanh đã phát hiện, nhanh chóng đưa cháu Hà đi cấp cứu tại bệnh viện. May mắn những vết đâm không trúng những phần nguy hiểm nên cháu Hà thoát chết.

Chiều cùng ngày, công an địa phương đã vào cuộc, truy xét bắt giữ nhanh đối tượng Quyền khi hắn ẩn náu ở nhà. Bước đầu Quyền thừa nhận là hung thủ gây án, do phê ma túy nên không kiểm soát được hành vi.

Được biết Quyền từng có 1 tiền sự về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Hiện công an quận 5 đang mở rộng điều tra về vụ việc trên.