ANTT được đảm bảo, doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư, kinh doanh sản xuất

ANTĐ - Bộ Ngoại giao 17h chiều nay 17-5, tổ chức họp báo quốc tế về các vụ việc liên quan tới trật tự an ninh tại một số địa phương ở Việt Nam trong những ngày qua. 

Tham dự buổi họp có ông Lê Hải Bình, quyền vụ trưởng vụ Thông tin Báo chí cùng ông Đặng Minh Khôi, trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á (Bộ Ngoại giao); ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương; ông Đặng Quốc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Trung tướng Hoàng Kông Tư, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đại diện các cơ quan chức năng Việt Nam trả lời tại cuộc họp báo quốc tế chiều 17/5.

Đại diện các cơ quan chức năng Việt Nam trả lời tại cuộc họp báo quốc tế chiều 17/5. 

Theo VNE, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi đã chia sẻ thông tin với báo giới về tình hình tại một số địa phương trong hai ngày qua. Một số kẻ xấu đã có hành vi quá khích, vi phạm pháp luật, đập phá nhà máy của nhiều công ty tại các khu công nghiệp ở Bình Dương và Formosa Hà Tĩnh. Đây là những hành động được đánh giá là nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng đã tạm giữ hàng trăm người vi phạm pháp luật và đến nay tình hình đã ổn định. Ông Khôi khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ dùng mọi biện pháp an toàn hữu hiệu bảo vệ công dân nước ngoài, đảm bảo mọi sự cố đáng tiếc như vừa qua không tái diễn và phối hợp các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả sự việc.

"Cơ quan an ninh lấy làm tiếc. Hành vi của các đối tượng quá khích đã vi phạm pháp luật Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh đất nước và môi trường đầu tư nước ngoài", Trung tướng Hoàng Kông Tư, Quyền tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh II, chia sẻ.

Ông cũng khẳng định hàng trăm người vi phạm pháp luật đã bị tạm giữ và sẽ bị khởi tố điều tra. Bộ Công an hiện đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc.

Trước đó, ngày 13/5, khoảng 19.000 công nhân ở Bình Dương tổ chức diễu hành phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam. Lúc đầu cuộc tuần hành diễn ra trong ôn hòa, tuy nhiên một số người sau đó bị kích động, phá cổng các doanh nghiệp đột nhập vào trong, đập phá, cướp tài sản. Hàng trăm công ty đã bị đột nhập và phá hoại tài sản, chủ yếu là các công ty Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc, trong đó có 15 doanh nghiệp bị đốt nhà xưởng, thiệt hại nhiều tỷ đồng.

ANTT được đảm bảo, doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư, kinh doanh sản xuất ảnh 2
Trung tướng Hoàng Kông Tư, trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo


Khi tình hình ở Bình Dương dần được kiểm soát thì tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, một nhóm người quá khích đã kích động hàng nghìn công nhân kéo đến nhà máy Formosa để gây hấn với các lao động người Trung Quốc tại đây và dẫn đến xô xát. Những người này cũng đập phá các công ty và đốt hai lò cao trong nhà máy luyện gang thép. Vụ việc kéo dài đến gần nửa đêm mới được khống chế, làm một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Công an Bình Dương đã bắt giữ hơn 400 người được cho là có hành vi kích động công nhân gây rối tại khu công nghiệp trên địa bàn, trong khi 76 đối tượng cũng bị công an Hà Tĩnh tạm giữ để điều tra.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi quá khích, vi phạm pháp luật. Các công nhân, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh tại VN.

Cần chung sức chung lòng hiệp lực giữ gìn biển đảo của tổ quốc thân yêu, nhưng tuyệt đối không nghe theo các phần tử xấu làm ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước, vi phạm pháp luật.

Câu hỏi của PV báo Tuổi trẻ: Có thông tin cho rằng những đối tượng xấu lợi dụng cuộc biểu tình vừa qua được một số người bỏ tiền ra thuê, xúi giục?

Trung tướng Hoàng Kông Tư khẳng định: Về vấn đề này cơ quan CSĐT đang tiến hành điều tra xử lý.

Câu hỏi của Hãng tin Đài Loan: Vụ việc vừa qua đã gây thiệt hại cho DN của Đài Loan?

Ông Đặng Minh Khôi: Chúng tôi lấy làm tiếc vụ việc đã xảy ra gây thiệt hại cho DN nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các địa phương sớm ổn định tình hình...

Câu hỏi phóng viên của Báo Đức: Những cuộc biểu tình vừa qua có cho là trái phép hay không?

Trung tướng Hoàng Kông Tư: Trong mấy ngày qua, sau khi Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng thềm lục địa của Việt Nam, người dân Việt Nam đã thể hiện tình cảm yêu nước của mình. Tuy nhiên, không được vi phạm ANTT, đập phá tài sản, hành hung gây rối. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an và các địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự... Nếu các đối tượng gây rối trật tự, lợi dụng kích động những người tham gia biểu tình vi phạm pháp luật sẽ bị bắt giữ, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Phóng viên đến từ Đài Loan: Tôi không muốn gọi bằng cái tên China mà gọi với cái tên Đài Loan. Các nhà đầu tư Đài Loan sớm có mặt tại VN đã đầu tư và có những đóng góp cho đất nước VN. Vừa qua, tình hình trên biển Đông khiến cho các nhà đầu tư của Đài Loan bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã thấy Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo xử lý. Tới đây, Chính phủ có tính đến chuyện bồi thường thiệt hại cho các doanh nghiệp Đài Loan hay không?

Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài: Chính phủ Việt Nam đã có chỉ đạo ngay sau khi sự việc xảy ra và bám sát tình hình thực tế. Các cơ quan chức năng đã có những biện pháp cần thiết để nghiên cứu phương pháp hỗ trợ thiệt hại cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã tính đến bồi thường thiệt hại cho các DN. Chúng tôi ghi nhận tất cả các DN nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, kể cả Trung Quốc chứ không riêng gì quốc gia nào.

Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Singapore tại VN: Chính phủ Việt Nam có biện pháp cụ thể nào để phòng ngừa những đáng tiếc vừa qua tái diễn?

Trung tướng Hoàng Kông Tư: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng Bộ Công an và lực lượng khác triển khai biện pháp quyết liệt và ngăn chặn những đáng tiếc, để đảm bảo các doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam yên tâm đầu tư, kinh doanh sản xuất.

Đại diện Báo Nhật Bản tiếp tục đưa ra câu hỏi: Các ông có thể xác nhận có bao nhiêu người bị bắt từ việc gây mất ANTT vừa qua? Việt Nam có bao nhiêu lao Trung Quốc chui bất hợp pháp?

Trung tướng Hoàng Kông Tư: Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố hơn 300 đối tượng, về các tội danh Trộm cắp tài sản, Gây rối TTCC và Chống người thi hành công vụ. Hiện VN có lao động chui. Trong thời gian qua cơ quan chức năng VN đã phạt hiện và đưa các lao động chui này về nước. Hiện chúng tôi cũng đang tiếp tục xử lý vấn đề này.

Phóng viên Báo Đức: Liên quan đến những người TQ bị chết thì những người bị bắt giữ có bị khởi tố vào tội Giết người hay không? Và phản ứng của cơ quan chức năng VN quá chậm đúng không?

Trung tướng Hoàng Kông Tư: Về công nhân Trung Quốc bị chết là do có cuộc xô xát gữa hai nhóm công nhân chứ không phải từ cuộc biểu hình. Sau khi xảy ra xô xát, lực lượng y tế đã hết sức cứu chữa nhưng người này tử vong. Đây là sự việc nằm ngoài ý muốn. Đối với các đối tượng bị bắt giữ cơ quan điều tra vẫn đang điều tra xử lý nghiêm theo pháp luật. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã kịp thời vào cuộc nên không thể nói là chậm chạp. Lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp quyết liệt nên đã hạnh chế tối đa sự việc.