Ankara: Giáo sĩ Hồi giáo Gulen có thể đã trốn khỏi Mỹ

ANTĐ -Press TV ngày 28-7 dẫn nguồn tin từ tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong ở Mỹ, người bị cáo buộc xúi giục âm mưu đảo chính xảy ra hôm 15-7, có thể đã trốn khỏi nước này để tránh bị dẫn độ về nước.

Nói với mạng lưới truyền hình tư nhân Haberturk hôm 28-7, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết, chính phủ Ankara đã nhận được thông tin tình báo nói rằng, giáo sĩ Gulen có thể chạy trốn khỏi nơi cư trú ở bang Pennsylvania, Mỹ để đến Úc, Mexico, Canada, Nam Phi hoặc Ai Cập nhằm tránh bị dẫn độ về nước.

Ankara: Giáo sĩ Hồi giáo Gulen có thể đã trốn khỏi Mỹ  ảnh 1

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag

Giáo sĩ Gulen đã sống lưu vong ở Hoa Kỳ nhiều năm nay. Sau vụ đảo chính bất thành, Ankara đã yêu cầu Mỹ dẫn độ người này về nước. Tuy nhiên, Mỹ nói rằng, sẵn sàng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ điều tra về vụ đảo chính, nhưng cần bằng chứng cụ thể cho việc dẫn ông Gulen về nước.

Ankara: Giáo sĩ Hồi giáo Gulen có thể đã trốn khỏi Mỹ  ảnh 2

Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen

Về phía mình, ông Gulen đã lên án cuộc đảo chính, và bác bỏ mọi cáo buộc tham gia trong vụ bạo lực. Vị giáo sĩ khẳng định, cuộc nổi dậy bất thành có thể đã được dàn dựng bởi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, như một cái cớ để đàn áp bất đồng chính kiến và mở rộng quyền hạn tổng thống của mình.

Hơn 200 người thiệt mạng và khoảng 1.400 người bị thương do bạo lực đêm 15-7, khi một nhóm binh sĩ điều khiển xe tăng, trực thăng tấn công, chiến đấu cơ đảo chính nhưng bất thành ngay sau đó. Chính phủ Ankara thông báo đã kiểm soát hoàn toàn tình hình.

Căng thẳng tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức cao do nhà chức trách nước này đang tiến hành một cuộc thanh trừng hàng chục nghìn người trong các cơ quan nhà nước và quân đội, bị nghi ủng hộ vụ đảo chính.