[ẢNH] "Xiêu lòng" trước 13 nhan sắc từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

ANTD.VN -Tổ chức từ năm 2004, cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế (Miss International Queen) đã có 13 người đẹp đăng quang. Trước thềm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019, hãy cùng nhìn lại 13 nhan sắc xinh đẹp và nóng bỏng này.
[ẢNH]
Ngày 9-3-2018, đại diện Việt Nam - Hương Giang Idol đã giành vương miện cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế - Miss International Queen 2018 (nguồn: Tuổi Trẻ)
[ẢNH]
Năm 2017, Jiratchaya Sirimongkolnawin vượt qua 24 thí sinh để đăng quang tại cuộc thi (nguồn: Zing)
[ẢNH]
Cuộc thi Miss International Queen bị gián đoạn tổ chức vào năm 2016 khi Thái Lan tưởng nhớ nhà vua Bhumibol Adulyadej. Trước đó, năm 2015, người đẹp chuyển giới Philippines – Trixie Maristela là người đăng quang.
[ẢNH]
Isabella Santiago là Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2014. Đại diện Venezuela bị chê sở hữu gương mặt còn nhiều nam tính và giọng nói đàn ông.
[ẢNH]
Năm 2013, Thái Lan bị lép vế hoàn toàn trước người đẹp chuyển giới đến từ Brazil - Marcela Ohio. Năm đó, Ohio mới tròn 17 tuổi. Cô là hoa hậu trẻ nhất khi đăng quang trong lịch sử cuộc thi.
[ẢNH]
Kevin Balot sinh năm 1991 tại Tarlac, Philippines. Cô là người chuyển giới đầu tiên của Philippines đăng quang Miss International Queen năm 2012 tại Pattaya, Thái Lan (nguồn: VnExpress)
[ẢNH]
Sirapassorn Atthayakorn là nữ hoàng sắc đẹp chuyển giới vào năm 2011. Đẹp quyến rũ và có giọng nói ngọt ngào, Sirapassorn Atthayakorn đã bước chân vào showbiz sau đăng quang. Tuy nhiên, cô không tạo được dấu ấn.
[ẢNH]
Đại diện Hàn Quốc, Mini Han, đăng quang năm 2010, sau khi vượt qua 19 thí sinh.
[ẢNH]
Ai Haruna chiến thắng Miss International Queen 2009 và trở thành đại diện đầu tiên của Nhật Bản đăng quang cuộc thi này. Cô cao 1,65 m, tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế của Nhật Bản.
[ẢNH]
Tanyarat Jirapatpakon đăng quang năm 2007, là người đẹp thứ hai của Thái Lan chiến thắng cuộc thi, tính tới thời điểm đó. Người đẹp hiện là tiếp viên hàng không và đắt show quảng cáo.
[ẢNH]
Erica Andrews là đại diện Mexico, đăng quang Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2006. Năm 2013, cô qua đời vì căn bệnh ung thư phổi tại Mỹ.
[ẢNH]
Mimi Marks đại diện Mỹ giành chiến thắng năm 2005. Cô chuyển giới từ năm 21 tuổi và đang là người mẫu, show girl nổi tiếng tại Chicago.
[ẢNH]
Treechada Petcharat sinh năm 1986, là người đẹp đầu tiên đăng quang cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2004. Người đẹp Thái Lan lấy nghệ danh Nong Poy và làm người mẫu, diễn viên. Nong Poy chuyển giới từ năm 19 tuổi.
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]