[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan

ANTD.VN -  Một vụ va chạm giữa hi hữu giữa các xe bọc thép BMP-2M và BMP-1TJJ do Liên Xô sản xuất trong biên chế của Lực lượng Phòng vệ Phần Lan đã khiến nhiều binh sĩ bị thương.
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
Phần Lan vẫn đang có rất nhiều loại vũ khí có nguồn gốc từ Liên Xô, những vũ khí này vẫn đang hoạt động đắc lực trong biên chế quân đội nước này.
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
Trong biên chế của lục quân Phần Lan có tới 92 xe chiến đấu bộ binh BMP-2M do Liên Xô sản xuất, chúng vẫn là một trong những dòng xe chiến đấu bộ binh của lực của nước này.
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
Dù ra đời đã lâu, nhưng do chế độ bảo trì bảo dưỡng tốt nên các dòng vũ khí này vẫn đang hoạt động tích cực và Phần Lan thường dùng chúng để huấn luyện.
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
Tuy nhiên một vụ tai nạn hy hữu mới đây đã xuất hiện trong quá trình huấn luyện của lục quân Phần Lan liên quan đến xe chiến đấu bộ binh BMP-2M.
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
Theo Sputnik đưa tin, vụ tai nạn xảy ra khi xe chiến đấu bộ binh BMP-2M va chạm với xe quan sát của pháo binh BMP-1TJJ di chuyển trên đường thẳng song song cùng chiều trong quá trình huấn luyện tại Pohjankangas gần làng Niinisalo ở khu vực Tây Nam Phần Lan vào ngày 14/5/2021
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
Cả hai xe tăng có trọng lượng từ 12 đến 14 tấn, đều bị hư hại nhẹ trong quá trình va chạm, nhưng vẫn có thể hoạt động được.
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
Các kíp lái của cả hai phương tiện bị thương nhẹ và một binh sĩ đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra thêm dựa trên các khuyến nghị của nhân viên y tế.
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
Trung tá Riku Rantakari của Lữ đoàn Thiết giáp nói với đài truyền hình quốc gia Yle: “Các vụ va chạm giữa các xe tăng thực sự rất hiếm. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tổng cộng khoảng 15 binh sĩ. Một trong số họ đã được đưa đến bệnh viện để loại trừ khả năng bị gãy xương".
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
Theo lực lượng vũ trang Phần Lan, nguyên nhân vụ va chạm đang được điều tra.
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
BMP-2 là xe chiến đấu bộ binh thế hệ 2 do hãng Kurganmashzavod sản xuất năm 1980 cho quân đội Liên Xô và xuất khẩu đi nhiều nước.
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
So với BMP-1, BMP-2 được cải tiến mạnh mẽ về khả năng bảo vệ trước hỏa lực của đối phương.
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
BMP-2 có tháp xe rộng hơn so với BMP-1. Trưởng xe sẽ ngồi trong tháp xe cùng với pháo thủ.
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
BMP-2 có trọng lượng 14,3 tấn, dài 6,72m, rộng 3,15m, cao 2,45m với kíp lái 3 người (chở thêm được 7 lính cùng vũ khí).
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
Xe trang bị động cơ diesel 300 mã lực cho tốc độ tối đa trên đường bằng 65km/h, 7km/h trên mặt nước.
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
Hỏa lực trên xe trở nên mạnh hơn với pháo tự động 2A42 30 mm, đây được coi là một trong những loại pháo cỡ nòng 30mm tốt nhất thế giới.
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
Pháo tự động bắn nhanh 2A42 30mm có thể tấn công mục tiêu trên bộ, trên không với phạm vi hỏa lực 1.500m (chống thiết giáp), 2.500m (mục tiêu mặt đất) và 3.000m (mục tiêu trên không), tốc độ bắn 550 phát/phút.
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
BMP-2 còn được trang bị súng máy PKT đồng trục 7,62 mm cùng hộp tiếp đạn 2.000 viên.
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
Ngoài ra xe còn được trang bị thêm tên lửa chống tăng 9M111 Fagot hay 9M113 Konkurs với sức công phá mạnh mẽ đủ sức hủy diệt xe tăng đối phương hoặc phá tan công sự địch.
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
Bên cạnh đó, xe BMP-2 có thể được trang bị cả RPG-7 với cơ số đạn là 5 quả. Số lỗ châu mai mỗi bên xe giảm xuống còn 2.
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
BMP-2M là biến thể nâng cấp nhẹ từ BMP-2, biến thể này chủ yếu cải tiến về hệ thống điều khiển hỏa lực giúp xe chiến đấu tốt hơn. Hiện nay BMP-2 và BMP-2M vẫn còn hoạt động trong biên chế hàng chục quốc gia với số lượng lên tới cả chục ngàn chiếc.
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan
[ẢNH] Xe chiến đấu bộ binh chủ lực Liên Xô sản xuất đâm nhau tại Phần Lan