Ánh Viên vào chung kết 400m bơi hỗn hợp

ANTĐ - Sáng nay 23-9, ngày thi đấu thứ 4 của ASIAD 17, niềm hy vọng vàng thể thao Việt Nam - Nguyễn Thị Ánh Viên đã vượt qua vòng loại để góp mặt chung kết nội dung 400m hỗn hợp nữ.

Ở kỳ ASIAD đầu tiên trong đời, Ánh Viên thi đấu 3 nội dung sở trường gồm 400m hỗn hợp (thi ngày 23-9), 200m ngửa và 200m hỗn hợp (ngày 26-9).

Ra quân ở đường bơi 400m hỗn hợp nữ sáng nay, kình ngư 18 tuổi đã vượt qua vòng loại với vị trí thứ 3 (bơi đợt 2/2) với thành tích 4 phút 47 giây 71, sau hai VĐV người Trung Quốc.


So với thành tích đăng ký, phần thi vòng loại của Ánh Viên có chỉ số kém hơn, tuy nhiên đó là điều dễ hiểu khi cô và cả các đối thủ đều thi đấu giữ sức để tập trung cho phần thi chung kết diễn ra vào 17h50 chiều nay (giờ Việt Nam).

Ánh Viên có cơ hội tranh huy chương 400m hỗn hợp

Theo như thành tích đăng ký trước đó, thông số 4 phút 41 giây 56 của Ánh Viên xếp thứ 5/12, sau Ye Shiwen (Trung Quốc, 4 phút 30 giây 84), Zhou Min (Trung Quốc, 4 phút 35 giây 69), Sakiko (Nhật Bản, 4 phút 36 giây 86), Miho (Hàn Quốc, 4 phút 35 giây 69).

Giới chuyên môn nhận định, cơ hội giành HCV của Ánh Viên là cực khó. Chỉ cần giành HCĐ cũng đã là quá xuất sắc bởi các đối thủ đều vượt trội hơn hẳn.

Cũng trong chiều nay, từ 17h20 đến 19h20 (giờ Việt Nam), 3 võ sỹ wushu của Việt Nam ở nội dung đối kháng gồm Tân Thị Ly (60kg nữ), Bùi Trường Giang (56kg nam) và Ngô Văn Sỹ (75kg nam) sẽ thi đấu và cả 3 đều đã chắc chắn giành HCĐ. Nếu thi đấu xuất sắc, các võ sỹ có thể góp thêm những tấm HCB, HCV cho đoàn.

Trong ngày hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam có VĐV thi đấu ở các môn wushu, bơi, thể dục dụng cụ, cầu mây, đấu kiếm, bắn súng, bắn cung, bóng đá nữ. Tuy nhiên cơ hội đoạt huy chương chỉ nhắm vào bơi và wushu.