Ánh Viên tiếp tục thua chính mình ở Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nguyễn Thị Ánh Viên không hoàn thành mục tiêu vượt qua thành tích của chính mình trên đường bơi 200m và 800 tự do, chính thức rời Olympic Tokyo.

17h chiều nay (29-7), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào nội dung cuối cùng tại Olympic Tokyo là 800m tự do. Ở nội dung này, 30 VĐV thi làm 4 đợt, chọn 8 VĐV có thành tích tốt nhất vào chung kết.

Ánh Viên thất bại mục tiêu vượt qua thành tích bản thân ở cả 200m và 800m tự do

Ánh Viên thất bại mục tiêu vượt qua thành tích bản thân ở cả 200m và 800m tự do

Thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung này là 8 phút 48 giây 65, không có "cửa" cạnh tranh huy chương với các kình ngư hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, cô cũng không hoàn thành mục tiêu là vượt qua thành tích bản thân, khi về cuối đợt bơi thứ nhất với thông số rất thấp: 9 phút 03 giây 56 (bị loại).

Trước đó, ở vòng loại 200m tự do diễn ra cách đây ba ngày, Ánh Viên chỉ xếp hạng 24/29 VĐV (không có tên trong nhóm 8 VĐV thi chung kết).

Đáng nói, thời gian hoàn thành bài thi 200m tự do của Ánh Viên là 2 phút 05 giây 30, kém xa thành tích của chính cô là 2 phút 00 giây 75.

Như vậy, Nguyễn Thị Ánh Viên đã chính thức khép lại Olympic Tokyo và thất bại trong việc vượt qua thành tích của chính mình.

Trong ngày thi đấu hôm nay, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ bị loại sau khi để thua 1-7 trước đối thủ người Đài Bắc Trung Hoa, Tang Chih-chun tại vòng 1/32 cung 1 dây nam. Như vậy, bắn cung Việt Nam với hai đại diện là Phi Vũ và Đỗ Thị Ánh Nguyệt (cung 1 dây nữ) đều phải dừng chân ở vòng 1/32 Olympic Tokyo.

Kết thúc ngày thi đấu 29-7, đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa có huy chương nào. 16/18 VĐV đã bị loại.

Hai VĐV còn lại là Nguyễn Huy Hoàng (thi vòng loại 1.500m tự do nam ngày 30-7) và Quách Thị Lan (thi vòng loại 400m rào nữ ngày 31-7). Mục tiêu chỉ là vượt qua thành tích bản thân, chứ không hy vọng có huy chương.