Ánh Viên, Công Phượng cùng chạy đua "Oscar thể thao Việt Nam"

ANTĐ - Nếu như Nguyễn Thị Ánh Viên gần như vô đối ở hạng mục "Nữ VĐV xuất sắc nhất" thì Công Phượng sẽ phải cạnh tranh gay gắt với các VĐV khác để được vinh danh "VĐV trẻ xuất sắc nhất". Ngoài ra, cả 2 sẽ là ứng viên sáng giá cho giải "VĐV được yêu thích nhất" trong cuộc bình chọn Cúp Chiến thắng 2015 - giải thưởng được ví như Oscar thể thao Việt Nam.

Hôm nay 10-11, tại Hà Nội đã diễn ra họp báo giải thưởng Cúp Chiến thắng 2015 do Truyền hình cáp Việt Nam, Báo Thể thao 24h phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Tổng cục TDTT (Bộ VH-TT&DL).

Giải thưởng bao gồm 8 hạng mục: Nam VĐV xuất sắc nhất, Nữ VĐV xuất sắc nhất, VĐV trẻ xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất, Đội tuyển xuất sắc nhất, VĐV được yêu thích nhất, Hình ảnh thể thao ấn tượng nhất và hạng mục Thành tựu trọn đời nhằm vinh danh cá nhân tiêu biểu có đóng góp ý nghĩa lịch sử với thể thao Việt Nam trong thời gian dài.

Ánh Viên, Công Phượng cùng chạy đua "Oscar thể thao Việt Nam" ảnh 1

Ánh Viên gần như vô đối ở cuộc đua danh hiệu "Nữ VĐV xuất sắc nhất"

Theo danh sách đề cử ban đầu của ban tổ chức, có 33 ứng viên tại 7 hạng mục (riêng hạng mục "Thành tựu trọn đời" sẽ do Ban tổ chức và Hội đồng chuyên môn bình chọn). Đây đều là những gương mặt VĐV, HLV, đội tuyển ưu tú của thể thao Việt Nam trong năm qua.

Tại cuộc đua danh hiệu "Nữ VĐV xuất sắc nhất", VĐV bơi Nguyễn Thị Ánh Viên với thành tích nổi bật gồm 8HCV, 8 kỷ lục SEA Games 28; 1HCB, 2HCĐ World Cup bơi 2015 vượt trội hơn hẳn 4 ứng viên còn lại gồm Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, 3HCV SEA Games 28), Phan Thị Hà Thanh (TDDC, 3HCV SEA Games 28), Vương Thị Huyền (cử tạ, 2HCV giải châu Á 2015), Nguyễn Thị Thật (xe đạp, 1HCV SEA Games 28).

Ở cùng hạng mục dành cho nam, Lý Hoàng Nam (quần vợt) và Thạch Kim Tuấn (cử tạ) được dự báo là 2 ứng viên sáng giá nhất cho ngôi Quán quân.

Ánh Viên, Công Phượng cùng chạy đua "Oscar thể thao Việt Nam" ảnh 2Yếu thế ở hạng mục "VĐV trẻ xuất sắc nhất" nhưng Cộng Phượng có cơ hội đoạt danh hiệu "VĐV được yêu thích nhất" nhờ lượng fan hâm mộ đông đảo

Đáng chú ý ở hạng mục "VĐV trẻ xuất sắc nhất", tiền đạo bóng đá Nguyễn Công Phượng (ĐT U23 Việt Nam) có tên cùng 5 ứng viên khác. So về thành tích, tấm HCĐ cùng tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 28 khó giúp Công Phượng cạnh tranh được với các ứng viên khác như Lê Trọng Hinh (điền kinh, HCV 200m nam SEA Games 28), Trần Đình Vương (TDDC, 4HCV quốc tế lứa U18) hay Nguyễn Diệp Phương Trâm (HCV giải trẻ châu Á 2015).

Tuy nhiên, tiền đạo 20 tuổi này lại có lợi thế nhiều fan hâm mộ. Vì vậy, nhiều người dự đoán Nguyễn Công Phượng (bóng đá) và Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi) sẽ cùng nhau chạy đua danh hiệu "VĐV được yêu thích nhất".


Giải thưởng Cúp Chiến thắng 2015 sẽ có 2 vòng bầu chọn:

Vòng 1, người hâm mộ bình chọn thông qua tin nhắn gửi Tổng đài 6386 và 6786 từ ngày 15-11-2015 đến 1-1-2016. Vòng 2, trên cơ sở bình chọn của người hâm mộ, Hội đồng bình chọn gồm 21 chuyên gia thể thao, nhà báo, cựu VĐV uy tín sẽ bỏ phiếu kín bầu chọn người chiến thắng từ danh sách 3 ứng viên có phiếu cao nhất.

Giải thưởng Cúp Chiến thắng 2015 sẽ có 2 vòng bầu chọn: Vòng 1, người hâm mộ bình chọn thông qua tin nhắn gửi Tổng đài 6386 và 6786 từ ngày 15-11-2015 đến 1-1-2016. Vòng 2, trên cơ sở bình chọn của người hâm mộ, Hội đồng bình chọn gồm 21 chuyên gia thể thao, nhà báo, cựu VĐV uy tín sẽ bỏ phiếu kín bầu chọn người chiến thắng từ danh sách 3 ứng viên có phiếu cao nhất. Đại diện Tổng cục TDTT, BTC và VĐV tại buổi họp báo công bố sự kiện Đặc biệt, mỗi hạng mục sẽ chỉ có một người/tập thể giành chiến thắng được vinh danh và vì thế, giải thưởng được ví như “Oscar thể thao Việt Nam”. Không chỉ ghi nhận, tôn vinh đóng góp của các HLV, VĐV, đội tuyển Việt Nam, Cúp Chiến thắng còn tạo sự tương tác giữa người hâm mộ với thể thao, tăng cường sự quan tâm của xã hội, qua đó kích thích sự phát triển chung của thể thao nước nhà. Đêm gala trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 15-1-2016 tại Hà Nội.Đại diện Tổng cục TDTT, BTC và VĐV tại buổi họp báo công bố sự kiện


Đặc biệt, mỗi hạng mục sẽ chỉ có một người/tập thể giành chiến thắng được vinh danh và vì thế, giải thưởng được ví như “Oscar thể thao Việt Nam”. 

Không chỉ ghi nhận, tôn vinh đóng góp của các HLV, VĐV, đội tuyển Việt Nam, Cúp Chiến thắng còn tạo sự tương tác giữa người hâm mộ với thể thao, tăng cường sự quan tâm của xã hội, qua đó kích thích sự phát triển chung của thể thao nước nhà. 

Đêm gala trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 15-1-2016 tại Hà Nội.