Ánh Viên có HCV thứ 5, bóng bàn giành HCV sau thập kỷ chờ đợi

ANTD.VN - Chiều 7-12, ngày thi đấu chính thức thứ bảy của SEA Games 30, hai tay vợt Đoàn Bá Tuấn Anh và Nguyễn Anh Tú xuất sắc đánh bại đối thủ Singapore để đem về tấm HCV đôi nam cho bóng bàn Việt Nam sau 10 năm chờ đợi.

Trận chung kết đôi nam môn bóng bàn SEA Games 30 diễn ra căng thẳng, hấp dẫn. Chun cuộc, cặp VĐV Đoàn Bá Tuấn Anh và Nguyễn Anh Tú đánh bại bộ đôi người Singapore Josh Chua Shao Han/ Pang Yew En Koen với tỉ số 3-1 (11-6, 12-10, 10-12 và 11-4).

Đây là tấm HCV mà bóng bàn Việt Nam đã chờ đợi suốt 10 năm qua, kể từ sau chức vô địch đôi nam của cặp VĐV Đoàn Kiến Quốc - Đinh Quang Linh tại SEA Games 25. Thành tích này cũng sẽ khích lệ tinh thần các tuyển thủ bóng bàn trong thời gian tới.

Phó đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ (giữa) chụp ảnh cùng cặp VĐV Tuấn Anh - Anh Tú sau khi giành HCV đôi nam môn bóng bàn SEA Games 30

Trước đó, tại môn taekwondo, nhóm võ sỹ Trần Hồ Duy, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy, Nguyễn Ngọc Minh Hy xuất sắc giành HCV nội dung quyền biểu diễn đồng đội nam nữ với điểm số 7,799.

Kết quả của đồng đội tiếp thêm hưng phấn cho Nguyễn Thị Mộng Quỳnh giành tấm HCV nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ diễn ra sau đó, với số điểm 7,433.

Còn ở môn judo, đội nữ Việt Nam với các VĐV Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Hồ Thị Như Vân, Nguyễn Thị Diệu Tiên và Hà Thị Nga đã đánh bại đội tuyển Indonesia 3-2 ở chung kết, đoạt HCV đối kháng đồng đội.

Trên đường đua môn canoeing, sau tấm HCV 500m đơn nữ vào hôm qua, Trương Thị Phương xuất sắc về nhất nội dung 200MC1, qua đó hoàn tất cú đúp vàng cá nhân.

Đáng chú ý trên đường đua xanh, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên có HCV thứ 5 cho riêng mình khi về nhất nội dung 400m tự do (thành tích 4 phút 13 giây 20) và 100m ngửa (1 phút 02 giây 97).

Tính tới 18h10 ngày 7-12, Đoàn thể thao Việt Nam có 45 HCV, 49 HCB, 58 HCĐ, duy trì vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp, sau Indonesia (47 HCV) và chủ nhà Philippines (81 HCV).