[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?

ANTD.VN -  Thiếu tướng Christopher Donahue là quân nhân Mỹ cuối cùng bước lên vận tải cơ C-17 tại sân bay quốc tế Kabul để rời Afghanistan. Sở dĩ có việc này do lục quân Mỹ quy định, chỉ huy phải là người cuối cùng rời chiến trường.
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
Chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm của quân đội Mỹ tại Afghanistan kết thúc với hình ảnh Thiếu tướng Christopher Donahue, trong quân phục dã chiến, xách theo khẩu súng M4, bước lên vận tải cơ C-17, rời khỏi sân bay Kabul hôm 30/8.
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
Đại tá Joe Buccino, phát ngôn viên Sư đoàn dù 18 cho biết, tướng Donahue, người phụ trách đơn vị Mỹ hỗ trợ chiến dịch sơ tán ở sân bay Kabul, phải đảm bảo tất cả binh sĩ dưới quyền đã ở trên chiếc C-17 trước khi ông bước lên.
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
David Cotter, trưởng khoa Lịch sử quân sự của Trường sĩ quan Chỉ huy và Tham mưu Lục quân Mỹ ở căn cứ Fort Leavenworth, bang Kansas cho biết, việc tướng Donahue là quân nhân Mỹ cuối cùng rời Afghanistan nằm trong truyền thống của quân chủng này.
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
Theo đó, Lục quân Mỹ quy định rằng, quân nhân cuối cùng rời thực địa phải là chỉ huy tại chỗ.
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
"Chỉ huy là người dùng bữa sau cùng, sau khi các binh sĩ dưới quyền đã được ăn", ông Cotter nói.
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
"Tương tự, xe tăng của chỉ huy là chiếc cuối cùng quay trở lại vùng an toàn và di chuyển phía sau đoàn xe", ông Cotter nhấn mạnh.
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
Tướng Donahua từng nhắc về truyền thống chỉ huy là người cuối cùng rời chiến trường của lục quân Mỹ trong một phát biểu hôm 17/6, khi đó ông khẳng định Sư đoàn dù 82 "đang phát động nếp văn hóa mà theo đó mọi binh sĩ đều sống vì nhau và sĩ quan phải là người chịu trách nhiệm về an toàn cho binh sĩ dưới quyền".
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
Thiếu tướng Christopher Donahue
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
Đại tướng Frank McKenzie, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm nói, chiếc máy bay cuối cùng của Mỹ đã cất cánh vào lúc 3 giờ 39 phút chiều ngày 30/8.
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
Sau chuyến bay, tướng Donahue nhận được cuộc gọi từ Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, người đã trực tiếp quan sát 90 phút sơ tán cuối cùng từ trung tâm chỉ huy tại Lầu Năm Góc.
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
Tướng Donahue, 52 tuổi, có 30 năm kinh nghiệm chiến đấu, từng phục vụ ở Hàn Quốc và Panama, trước khi được giao trọng trách ở Trung Đông và Bắc Phi.
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
Tướng Donahue có 17 lần tham gia các sứ mệnh ở Afghanistan, Iraq, Syria, Libya và Đông Âu. Thiếu tướng Donahue dành phần lớn thời gian trong sự nghiệp cho lực lượng đặc nhiệm.
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
Tướng Donahue tốt nghiệp Đại học West Point trứ danh năm 1992, lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Chiến tranh Hải quân và tham gia chương tình đào tạo quân nhân Mỹ ở Đại học Havard năm 2013.
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
Sau đó ông chuyển về thủ đô Washington D.C và làm trợ lý cho Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
Tháng 7/2020, tướng Donahue được giao chỉ huy sư đoàn lính dù số 82 tại căn cứ Fort Bragg, bang North Carolina. Trả lời trên báo Mỹ khi đó, tướng Donahue nói ông phấn khích khi được giao trọng trách có cường độ cao.
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
Sư đoàn lính dù số 82 phải đảm bảo năng lực hiện diện ở bất cứ nơi nào trên thế giới trong 18 giờ kể từ khi cấp chỉ huy có lệnh, là lực lượng phản ứng nhanh của quân đội Mỹ.
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
Trước thời điểm Kabul sụp đổ, 4.000 lính dù thuộc sư đoàn dù số 82 đã sẵn sàng ở Kuwait. Một lực lượng gồm 1.000 lính dù ngay lập tức đổ bộ xuống sân bay Kabul vào ngày 15/8.
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
Ở giai đoạn cao trào, Mỹ đã đưa tới sân bay Kabul 6.000 binh sĩ. Ưu tiên hàng đầu của tướng Donahue là bằng mọi giá đảm bảo an ninh ở sân bay.
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
Wesley Morgan, tác giả cuốn sách về một chiến dịch của Mỹ tại Afghanistan, cho biết tướng Donahue từng chỉ huy một đội đặc nhiệm Delta làm nhiệm vụ tại quốc gia Trung Á này.
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
Việc sơ tán thành công hơn 130.000 người của Mỹ có phần đóng góp không nhỏ của tướng Donahue. Phía Mỹ cho biết vẫn còn khoảng hơn 100 công dân nước này đang kẹt lại tại Afghanistan.
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
Việc giải cứu vẫn sẽ được Mỹ thực hiện thông qua biện pháp ngoại giao và di tản trên các máy bay thương mại thay vì quân sự.
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?
[ẢNH] Vì sao tướng Mỹ lại là quân nhân cuối cùng lên máy bay rời Kabul?