[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể

ANTD.VN - Quan chức quân sự Nga mới đây đã tiết lộ một đề xuất táo bạo, đó là kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể - CSTO.
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
Người đứng đầu Tổng cục Chính trị của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga - Thượng tướng Andrei Kartapolov mới đây đã gây bất ngờ khi cho biết Syria có thể trở thành quốc gia thành viên tiếp theo của Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể - CSTO.
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
Viễn cảnh trên nếu thành hiện thực sẽ mở rộng đáng kể quyền hạn của Quân đội Nga trên lãnh thổ Cộng hòa Ả Rập, giúp bảo vệ an ninh của Syria khỏi nhiều mối đe dọa khác nhau, bao gồm cả những đối thủ hùng mạnh như Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
"Tại sao không? Thứ nhất điều lệ không phải là bất biến, nó phải được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế đang diễn ra ngày một phức tạp hơn”.
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
“Nếu cảm thấy việc kết nạp Damascus mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, cả Syria và những đối tác CSTO, tôi không loại trừ khả năng trên sẽ diễn ra”, Thượng tướng Kartapolov phát biểu trên sóng của đài phát thanh Moskva.
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
Nói cách khác, nếu Syria trở thành thành viên CSTO thì bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Cộng hòa Ả Rập đều cho Nga quyền trả đũa trực tiếp, điều này có thể nhanh chóng làm chùn bước đối thủ.
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
“Hiệp ước An ninh Tập thể quy định việc cung cấp sự đảm bảo cho các đồng minh trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào quốc gia là thành viên của tổ chức CSTO”.
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
“Cho đến nay Syria vẫn chưa bày tỏ sự quan tâm xin gia nhập, tuy nhiên trước những mối đe dọa bên ngoài ngày càng tăng, rõ ràng Damascus nên để ý đến điều này trong tương lai”, Thượng tướng Kartapolov lưu ý.
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
Tuy vậy, rào cản chính hiện tại vẫn chưa biết liệu các quốc gia thành viên CSTO khác có ủng hộ việc Syria gia nhập Hiệp ước An ninh tập thể hay không, bất chấp khả năng được Nga “bảo lãnh”.
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
Lý do là bởi vì trong trường hợp Syria có tư cách thành viên CSTO thì các quốc gia khác cũng sẽ phải cung cấp cho Cộng hòa Ả Rập sự hỗ trợ đầy đủ trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự.
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
Cần nhắc lại, CSTO bao gồm các quốc gia thuộc không gian hậu Xô Viết, là thành viên cũ của Liên Xô, chủ yếu nằm ở châu Âu và Trung Á, trong khi Syria lại ở tận Trung Đông.
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
Bên cạnh đó, ngay tại Moskva cũng có nhiều ý kiến trái ngược, bộ phận rất lớn lo ngại việc xảy ra xung đột với Israel hay Thổ Nhĩ Kỳ chẳng kém gì việc NATO vì muốn tránh đối đầu trực tiếp với Nga mà chưa kết nạp Ukraine.
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
Chưa chắc Nga đã vì lợi ích của Syria mà tự đẩy mình vào tình huống căng thẳng với những quốc gia có tiềm lực quân sự rất mạnh, thực tế những gì diễn ra tại thực địa (các điều khoản hợp tác tránh xung đột với Israel và Thổ Nhĩ Kỳ) là bằng chứng rõ ràng nhất.
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
Ngoài ra, giới chuyên môn còn cho rằng nếu thực sự Nga muốn bảo vệ đồng minh Syria thì Moskva nên ký hiệp ước quân sự song phương với điều khoản tham chiến trong trường hợp một quốc gia gặp đe dọa quân sự, thay vì kéo cả khối CSTO vào.
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
Vấn đề cần lưu ý cuối cùng, ý tưởng kết nạp Syria vào CSTO mới chỉ được Thượng tướng Andrei Kartapolov đưa ra, Điện Kremlin chưa có bất cứ phát biểu liên quan nào khác.
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
[ẢNH] Tướng Nga: Có thể kết nạp Syria vào Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể