[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?

ANTD.VN -  Biến thể tàu ngầm Type-039C Trung Quốc có tháp chỉ huy được thiết kế giống hệt tàu ngầm A26 hiện đại của Thụy Điển, được biết tháp chỉ huy này có hình dáng khí động học khá lạ để giảm độ ồn, giúp tàu ngầm gần như "tàng hình" trong lòng biển.
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
Tuy ít nổi tiếng bằng Nga, Mỹ, Pháp, Đức, nhưng thực tế Thụy Điển là một trong những nước có nền khoa học kỹ thuật quân sự phát triển. Sản phẩm vũ khí của họ luôn được đánh giá nằm trong tốp đầu của thế giới và tàu ngầm phi hạt nhân A-26 là một trong số đó.
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
A-26 có thiết kế tháp chỉ huy phi truyền thống với hình dáng khí động học khá lạ, điều này giúp tàu ngầm hoạt động ít phát tra tiếng ồn, "tàng hình" dưới lòng biển.
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
Trong khi đó, Trung Quốc vẫn nổi tiếng với các dự án sao chép vũ khí trái phép của mình, mới đây tàu ngầm lớp Type-039C bị phá hiện có thiết kế giáp chỉ huy gần như giống hệt với tàu ngầm A-26 của Thụy Điển.
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
Giới chuyên gia đã mổ xẻ những đặc điểm hình dáng góc cạnh của Type-039 C và thấy tương tự tàu ngầm tối tân của Thụy Điển.
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
Tàu ngầm lớp Blekinge hay còn biết tới với định danh là A-26 bắt đầu được nghiên cứu thiết kế vào đầu những năm 2000.
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
Đây là dự án đầy tham vọng giữa Thụy Điển và Đức, tuy nhiên tới tháng 2/2014 dự án đổ bể do những bất đồng của hai quốc gia này trong việc thống nhất một thiết kế kỹ thuật chung.
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
Sau khi dự án với Đức bị hủy bỏ, Thụy Điển tiếp tục phát triển dự án này vào năm 2015 và tới nay quân đội nước này đã đặt hàng hai chiếc, trong đó có một chiếc đã được hoàn thiện.
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
Được biết chiếc HSwMS Blekinger hạ thủy vào tháng 9/2015 hiện đang trong quá trình thử nghiệm, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2024. Trong khi chiếc HSwMS Skane dự kiến đi vào biên chế năm 2025.
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
Tàu ngầm A-26 có trọng tải 1.900 tấn với chiều dài 63m, chiều rộng 6,4m.
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
Tàu được trang bị hệ thống điện tử tối tân bậc nhất thế giới hiện nay mang lại khả năng tự động hóa cực vao với số thủy thủ chỉ cần 17 người, khi cần thiết có thể tăng lên 26 người.
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
Tàu được trang bị hệ thống pin điện lớn nên có khả năng lặn sâu liên tục 18 ngày dưới nước mà không cần nổi lên lấy không khí.
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
Dự trữ hành trình của tàu lên tới 45 ngày trước khi phải quay lại bờ để tiếp tế lương thực và nhiên liệu.
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
Tàu có thể lặn với độ sâu trung bình khoảng 200m, khi cần có thể tăng lên 250m.
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
Dù ban đầu tàu ngầm A-26 của Thụy Điển được thiết kế chủ yếu cho mục đích tiến hành các chiến dịch tác chiến bí mật tại khu vực ven bờ, song cũng có thể hoạt động tại các vùng biển quốc tế.
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
Tàu có thể bí mật tiếp cận bờ biển của đối phương, tung ra các toán biệt kích để thâm nhập vào các căn cứ của đối phương.
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
Một cửa khoang đặc biệt phía mũi tàu giúp thả hoặc thu hồi người nhái trong những nhiệm vụ đặc biệt.
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
Về vũ trang, tàu được trang bị bốn ống phóng ngư lôi cỡ 530 mm có thể bắn ngư lôi, tên lửa hành trình và thủy lôi.
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
Với khả năng hoạt động êm dưới lòng biển, kho vũ khí hiện đại, cùng hệ thống điện tử tối tân, A-26 được coi là một trong số ít những loại tàu ngầm phi hạt nhân đáng sợ nhất thế giới.
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?
[ẢNH] Trung Quốc bất ngờ sao chép tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Thụy Điển?