Anh triển khai 6 tên lửa đánh chặn cho Thế vận hội 2012

ANTĐ - Anh dự định triển khai các tên lửa đánh chặn đất đối không tại 6 địa điểm ở Thủ đô London giữa lúc nguồn tin tình báo cho biết, al-Qaeda tại bán đảo Ảrập đang có âm mưu đánh bom một máy bay chở khách Mỹ và đang huấn luyện một người Na Uy theo Hồi giáo để thực hiện kế hoạch này.

Trong khi đó, người dân tại khu vực được dự kiến sẽ triển khai các tên lửa Rapier hôm thứ 7 vừa qua đã tổ chức biểu tình và ký văn bản kiến nghị phản đối kế hoạch này. 6 khu vực dự kiến triển khai tên lửa gồm: tòa nhà Lexington ở tháp Hamlets, tháp Fred Wigg tại rừng Waltham, phía đông London, khu vực Blackheath; Oxleas Wood, Eltham; William Girling, Enfield và Barn tại rừng Epping.

Bộ Quốc phòng Anh khẳng định đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra Thế vận hội (từ ngày 27-7 đến 12-8) là tối quan trọng. Trước đó, tại một cuộc tập huấn bảo vệ cho Thế vận hội diễn ra hồi tháng 4, tướng Nick Parker cho rằng cần có một kế hoạch để giải quyết được “mối đe dọa có ít khả năng nhưng rất nghiêm trọng” có thể xảy ra đối với công viên Olympic, nơi diễn ra các hoạt động của Thế vận hội 2012.