[ẢNH] "Tiền nhiều để làm gì?": Choáng váng với màn "đáp trả" đẳng cấp của giới siêu giàu thế giới

ANTD.VN -Câu hỏi "Tiền nhiều để làm gì?" của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên đã làm dư luận "dậy sóng" những ngày qua. Rất nhiều người đã nêu quan điểm của mình về câu hỏi này, tuy nhiên chính suy nghĩ của các tỷ phú trên thế giới về vấn đề này khiến nhiều người phải thán phục hơn cả.
[ẢNH]
“Tiền để làm gì? Tiền nhiều để làm gì mà để ngày hôm nay ngồi như thế này?”, ông Đặng Lê Nguyễn Vũ đã nói như thế trong phiên tòa xử ly hôn giữa ông với bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Câu nói đã lập tức khiến dư luận "dậy sóng" trong những ngày qua (nguồn Thanh Niên)
[ẢNH]
Vậy “Tiền nhiều để làm gì” dưới góc nhìn của các tỷ phú danh tiếng khác thì như thế nào?
[ẢNH]
"Tiền là công cụ, phương tiện của mình làm việc. Trong người tôi không bao giờ có đồng nào, khi đi ra ngoài cần tiêu gì đấy lại phải mượn lái xe", Tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn VinGroup (nguồn: Vietnamnet)
[ẢNH]
"Tôi có thể hiểu được mong muốn có nhiều triệu USD, nó mang lại sự tự do nhất định, sự tự do đầy ý nghĩa theo sau đó. Nhưng khi bạn có nhiều hơn thế, tôi phải nói rằng, mọi thứ không có gì thay đổi”, Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft (nguồn: Zing)
[ẢNH]
"Bạn thường nghe thấy câu ‘tiền không mua được hạnh phúc’. Trong sâu thẳm tâm trí, tôi cho rằng rất nhiều tiền có thể mang lại cho bạn chút ít hạnh phúc. Tuy nhiên, điều này không thực sự đúng”, Sergey Brin, đồng sáng lập Google, chủ tịch của Alphabet Inc.
[ẢNH]
"Mục tiêu của tôi chưa bao giờ chỉ là tạo ra một công ty. Nhiều người hiểu nhầm ý nghĩa của câu này, như thể tôi không quan tâm tới doanh thu, lợi nhuận hay thứ gì đó tương tự như vậy. Nhưng với tôi, điều đó có nghĩa là không chỉ tạo ra một công ty mà còn xây dựng thứ gì đó thực sự thay đổi thế giới”, Mark Zuckerberg, đồng sáng lập CEO Facebook.
[ẢNH]
"Khi tôi nhìn lại quá khứ và những thành công, phần thưởng lớn nhất đối với tôi là những người và những mối quan hệ mà tôi có. Tiền bạc chỉ là thứ tình cờ tôi có được khi chơi trò chơi mình yêu thích”, Ray Dalio, người sáng lập Bridgewater Associates.
[ẢNH]
“Khi bạn có 100.000 USD nhưng không hạnh phúc, bạn cho rằng 1 triệu USD sẽ khiến bạn hạnh phúc. Thực tế điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bạn sẽ không hạnh phúc hơn dù có gấp đôi tài sản”, Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway. "Trong số nhiều tỷ phú mà tôi biết, tiền bạc không làm thay đổi những đặc điểm cơ bản trong họ. Nếu trước khi có tiền họ là một kẻ đáng khinh, thì sau đó họ chỉ đơn giản là một kẻ đáng khinh có tỷ đôla”.
[ẢNH]
“Tôi không đến với thế giới này để làm việc. Tôi muốn đến thế giới này để thưởng thức cuộc sống. Tôi không muốn chết trong văn phòng. Tôi muốn chết trên bãi biển”, Jack Ma, đồng sáng lập, chủ tịch Alibaba.
[ẢNH]
“Nếu động lực của chúng tôi là tiền, thì chúng tôi đã bán công ty này từ lâu và ra bãi biển nghỉ ngơi rồi”, Larry Page - đồng sáng lập, CEO của Alphabet Inc. (công ty mẹ Google) từng khẳng định như vậy về chuyện tiền bạc (nguồn: Vietnamnet)
[ẢNH]
“Tôi hơi chặt chẽ trong chuyện tiền bạc, thì sao nào? Tôi nghĩ về số tiền mình sắp tiêu cho mình và tự hỏi liệu khách hàng của IKEA có đủ khả năng chi tiền như thế không… Tôi có thể thường xuyên mua vé máy bay hạng nhất, nhưng có nhiều tiền không phải là lý do chính đáng để bạn có thể phung phí. Nếu là một lãnh đạo giỏi, thì bạn phải làm gương cho mọi người. Tôi phải làm vậy vì mọi nhân viên IKEA”, Ingvar Kamprad người sáng lập IKEA.
[ẢNH]
"Khi bắt đầu kiếm được nhiều tiền, nó đã ảnh hưởng đến tất cả chúng tôi. Không nhiều và không lâu, bởi không ai trong chúng tôi lấy tiền làm động lực. Nhưng đó là bản chất của tiền bạc. Dù bạn có tiền hay không, có muốn hay không, có thích hay không, nó sẽ cố gắng làm ảnh hưởng đến bạn. Và nhiệm vụ của con người chúng ta là không để điều đó xảy ra", Phil Knight - đồng sáng lập Nike.
[ẢNH]
"Sự giàu có nên dành cho hai mục đích chính: một là tiếp tục đầu tư để nhân đôi sự giàu có, hai là sự giàu có nên đầu tư cho sự tiến bộ của nhân loại như từ thiện, đầu tư cho nghiên cứu khoa học, vũ trụ, chăm sóc sức khỏe và hơn thế nữa", quan điểm của Robert Kuok, tỷ phú người Malaysia gốc Hoa, sinh ngày 6 tháng 10 năm 1923, được xem là người giàu nhất Đông Nam Á với tổng tài sản 11,8 tỷ USD.
[ẢNH]
"Đối với người mới lập nghiệp: Luôn làm việc chăm chỉ và kiên trì. Trong đầu tư, phải biết bỏ tiền vào đúng giỏ, không chỉ đầu tư vào một nơi duy nhất. Dùng tiền ít để kiếm tiền nhiều. Đối với nam giới, hãy tìm một công việc khiến bạn hạnh phúc và hăng say, còn nữ giới nên làm việc chăm chỉ, không nên kết hôn quá sớm. Đối với người đã thành công: Không để tiền bạc kiểm soát và không trở thành nô lệ của nó. Làm từ thiện là cách tối đa hóa số người có thể hưởng lợi từ một cá nhân", Lee Shau Kee, ông chủ Tập đoàn Henderson Land Development.
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]