[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng

ANTD.VN -  Tổ chức vũ trang Hồi giáo Taliban tại Afghanistan đã bổ nhiệm giáo sĩ Abdul Qayyum Zakir, người từng bị giam giữ tại nhà tù quân sự Guantanamo của Mỹ, làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng.
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Thông tấn quốc tế ngày 24/8 đồng loạt đưa tin, lực lượng Taliban đã thông báo về việc bổ nhiệm các chức vụ đầu tiên, bắt đầu hoàn thiện bộ máy chính quyền tại Afghanistan.
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Theo đó, tổ chức vũ trang Hồi giáo Taliban tại Afghanistan đã bổ nhiệm giáo sĩ Abdul Qayyum Zakir (khoanh tròn), làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng.
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Giáo sĩ Abdul Qayyum Zakir (đứng giữa) không còn quá xa lạ bởi ông đang là Phó thủ lĩnh và từng bị giam giữ tại nhà tù quân sự Guantanamo nổi tiếng của Mỹ,
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Ông bị giam giữ tại Guantanamo giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2007. Tháng 1/2012 Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ (HASC) từng thông báo, Zakir đã được chuyển đến một nhà tù ở Afghanistan vào tháng 12 năm 2007 sau khi hội đồng xét duyệt xác định ông ta “không còn là một mối đe dọa nữa”.
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Ông này cũng được cho là đã nói như sau: "Tôi thấy các bức ảnh về Afghanistan đang được tái thiết, và tôi vui về việc người Mỹ đang xây dựng lại đất nước tôi... Tôi không thấy có lý do nào mình phải chống lại người Mỹ".
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Abdul Qayyum Zakir là một trong số các chỉ huy Taliban tiến vào chiếm quyền kiểm soát Thủ đô Kabul hôm 15/8 khi Mỹ bắt đầu triển khai chiến dịch rút quân khỏi Afghanistan.
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, ông Zakir từng làm cấp phó cho Tổng tư lệnh quân sự của Taliban Mullah Yaqoob.
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Sinh ra ở tỉnh Helmand vào năm 1973, ông Zakir đã di cư từ Afghanistan sang Pakistan sau khi học xong phổ thông.
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Ông ta được cho là đã gia nhập một trong các chính đảng đấu tranh chống lực lượng Liên Xô đóng tại Afghanistan.
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Abdul Qayyum Zakir sau đó gia nhập phong trào Taliban mới thành lập dưới sự lãnh đạo của giáo sĩ Hồi giáo Omar (ảnh). Khi bị bắt vào năm 2001, Zakir là tân Phó Thủ lĩnh của Taliban.
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Abdul Qayyum Zakir được coi là người có tư duy chiến thuật tốt trên chiến trường và có ảnh hưởng lớn ở miền nam Afghanistan trong cuộc nổi dậy của Taliban chống lại quân Anh, Mỹ, và các nước phương Tây khác.
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Abdul Qayyum Zakir từng bị giới chức Pakistan bắt vào năm 2010 rồi sau đó được thả mà không có lời giải thích nào.
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Ông đã trở thành phó của thủ lĩnh tối cao của Taliban, đứng sau Omar sau khi Phó Thủ lĩnh Abdul Ghani Baradar bị bắt.
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Cựu chỉ huy Taliban - Abdul Salaam Rocketi, người trở về sau thành nghị sĩ Afghanistan, từng nói rằng Zakir từng là một chỉ huy nổi tiếng trên chiến trường, và sự nổi tiếng đó đã khiến giáo sĩ Omar chú ý.
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Ngoài việc bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Quốc phòng, Taliban cũng chỉ định Gul Agha làm Bộ trưởng Tài chính, Sadr Ibrahim làm Bộ trưởng Nội vụ, còn Najibullah sẽ đứng đầu Cơ quan Tình báo, Mullah Shirin làm Thống đốc Kabul, còn Hamdullah Nomani làm Thị trưởng thủ đô.
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Với việc bổ nhiệm những chức vụ đầu tiên, Taliban cho thấy đang gấp rút hoàn thiện chính quyền để tiếp tục điều hành Afghanistan thêm một lần nữa.
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
[ẢNH] Thủ lĩnh khét tiếng vừa được Taliban bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng