Trứng được thụ tinh trong ống nghiệm
(Ảnh minh họa)
Như vậy, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm để tạo ra em bé từ ADN của 3 người khác nhau được pháp luật công nhận. 3 người này gồm người cha, người mẹ mang bệnh có thể di truyền sang con và một phụ nữ hiến tặng hoàn toàn khỏe mạnh. Kỹ thuật này do các nhà khoa học tại Đại học Newcastle nghiên cứu và phát triển.
Được biết tại phiên bỏ phiếu ở Thượng viện, luật trên đã nhận được 232 phiếu thuận so với 48 phiếu chống. Trước đó tại Hạ viện, luật này cũng được đa số tán thành với 382 phiếu thuận và 128 phiếu chống. Dự kiến nước Anh sẽ có em bé đầu tiên ra đời từ 3 cha mẹ vào năm tới sau khi luật chính thức có hiệu lực.