[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan

ANTD.VN -  Thiếu tướng Christopher Donahue là người cuối cùng trong quân đội Mỹ bước lên vận tải cơ C-17 rời Afghanistan, kết thúc chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm tại quốc gia Trung Á này.
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
"Quân nhân Mỹ cuối cùng rời Afghanistan là Thiếu tướng Christopher Donahue, chỉ huy sư đoàn dù 82 thuộc quân đoàn dù 18 lục quân, đã lên vận tải cơ C-17 rời đi ngày 30/8, kết thúc chiến dịch của Mỹ tại Afghanistan", Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo.
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
Lầu Năm Góc cho biết việc Thiếu tướng Donahue lên máy bay quân sự C-17 rút đi đã chính thức đánh dấu “sự kết thúc sứ mệnh của Mỹ tại Kabul”.
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
Ảnh chụp bằng kính nhìn đêm cho thấy tướng Donahue mặc quân phục dã chiến, đội mũ bảo hiểm gắn kính nhìn đêm và xách theo một khẩu súng trường M4 khi bước lên vận tải cơ C-17.
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
Tướng Donahue và một lữ đoàn thuộc sư đoàn dù 82 được điều tới Afghanistan để hỗ trợ chiến dịch di tản công dân Mỹ, Afghanistan và các nước khác rời quốc gia Trung Á, Lầu Năm Góc cho biết ngày 17/8.
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
Chiếc C-17 cuối cùng rời sân bay Kabul vào lúc 15h29 ngày 30/8 (tức 2h29 ngày 31/8 giờ Việt Nam), theo Đại tướng Frank McKenzie, Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ.
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
Trả lời phóng viên tại Washington ngày 30/8, tướng McKenzie cho biết: “Tôi ở đây để thông báo về việc hoàn tất quân rút khỏi Afghanistan, cũng như việc chấm dứt nhiệm vụ sơ tán công dân Mỹ, công dân nước thứ ba, và người Afghanistan dễ bị tổn thương”.
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
“Mọi quân nhân Mỹ lúc này đều đã rời khỏi Afghanistan”, tướng McKenzie bổ sung.
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
Tối cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết “dưới 200 và nhiều khả năng là gần 100” công dân Mỹ vẫn còn ở tại Afghanistan, nhưng các quan chức vẫn đang cố gắng xác định con số chính xác.
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
Tướng McKenzie cho biết thêm: "Tuy giai đoạn quân sự của chiến dịch này đã chấm dứt, nhưng giai đoạn ngoại giao sẽ bắt đầu từ lúc này”.
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
Đại tướng McKenzie bày tỏ niềm tin rằng Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ nỗ lực để đưa những công dân Mỹ còn ở lại Afghanistan về nước.
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
“Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ thương lượng quyết liệt để đưa những đối tác người Afghanistan rời khỏi đó”, tướng McKenzie bày tỏ.
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
Khoảng 123.000 công dân nước ngoài và người Afghanistan được đưa khỏi quốc gia Trung Á sau khi Taliban nắm quyền.
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
Trước khi rút khỏi Afghanistan, các binh sĩ Mỹ vô hiệu hóa hơn 70 máy bay, nhiều tổ hợp phòng thủ C-RAM, hàng chục thiết giáp kháng mìn và phương tiện quân sự cùng nhiều loại khí tài, trang bị khác.
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
Lực lượng Mỹ quyết định duy trì hoạt động của tổ hợp C-RAM tại sân bay Kabul tới phút cuối và bắn hạ 5 rocket tập kích cơ sở này ngày 30/8.
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
Ngay sau khi Mỹ rút quân, những loạt súng ăn mừng đã vang lên khắp thủ đô Kabul của Afghanistan, đánh dấu sự rút lui hoàn toàn của lực lượng Mỹ sau cuộc xung đột đẫm máu kéo dài gần 20 năm.
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
Với việc Mỹ rút quân hoàn toàn, Kabul và toàn bộ Afghanistan (trừ thung lũng Panjshir) đã một lần nữa nằm dưới quyền điều hành của Taliban, giống như trước khi Mỹ đưa quân đến năm 2001.
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan
[ẢNH] Thiếu tướng Donahue là người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay rời Afghanistan