[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?

ANTD.VN - Máy bay quân sự Mỹ một lần nữa vi phạm không phận Syria ở cự ly gần chưa từng thấy, nhưng trong sự việc vừa diễn ra, đáng ngạc nhiên là toàn bộ lực lượng phòng không và không quân Nga đều đã im lặng.
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
Mặc dù Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 và S-400 Triumf dày đặc quanh những cơ sở quân sự của mình, nhưng chúng không thể bảo đảm an toàn cho các căn cứ trên.
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
Mới đây một máy bay trinh sát của hải quân Mỹ vẫn có thể xâm phạm không phận Syria, áp sát căn cứ không quân Nga và tiến sâu vào gần 5 km.
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
Điều đáng ngạc nhiên chính là các hệ thống phòng không của Nga lại chẳng đưa ra phản ứng trước sự xâm phạm như vậy, bất chấp chiếc phi cơ Mỹ không phải là loại tàng hình.
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
Ngoài ra cần nói thêm là toàn bộ máy bay chiến đấu Nga cũng không nhận được lệnh cất cánh để đánh chặn máy bay trinh sát của hải quân Mỹ.
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
"Máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon của hải quân Mỹ được phát hiện trên bầu trời Syria, nó đã xâm phạm không phận nước Cộng hòa Ả Rập từ hướng Địa Trung Hải”.
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
“Chiếc máy bay trinh sát hải quân đã hoạt động gần căn cứ Hmeimim của Nga và áp sát cả quân cảng Tartus", hãng thông tấn Interfax cho biết.
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
"Khoảng cách tiếp cận hai căn cứ nói trên của máy bay Mỹ lần lượt là 16 và 21 km, độ cao chuyến bay trung bình là 7,6 km so với mực nước biển", phiên bản tiếng Nga của tờ Ruposters thông báo.
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
Đây chính là hành động khiêu khích nghiêm trọng nhất được biết đến của máy bay quân sự Mỹ đối với không phận Syria từ hướng biển Địa Trung Hải, kể từ khi Nga triển khai căn cứ không quân tại Hmeimim và một căn cứ hải quân ở cảng Tartus.
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
Hiện tại rất nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến sự im lặng kỳ lạ này, bởi thực tế quân đội Nga không cho phép máy bay trinh sát Mỹ áp sát đến vậy mà họ thường đưa tiêm kích lên để ngăn chặn từ xa.
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
Điều này càng gây thắc mắc khi có tính đến việc Nga vẫn triển khai tại căn cứ không quân Hmeimim hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf có khả năng phát hiện mục tiêu đường không ở khoảng cách lên tới 600 km.
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
Cần nhắc lại rằng Boeing P-8A Poseidon chỉ là phiên bản quân sự được hoán cải từ máy bay chở khách Boeing 737, nó có diện tích phản xạ radar rất lớn.
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
Chính vì vậy, trong lúc này giới chuyên gia đã đưa ra giả thiết đó là phi cơ trinh sát Mỹ đã trang bị một hệ thống tác chiến điện tử đặc biệt, giúp nó “bịt mắt” toàn bộ radar phòng không Nga.
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
Trong thời gian gần đây, Mỹ đã liên tục cho các máy bay P-8A và RC-135 áp sát căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartus để dò xét tín hiệu radar của S-400 và S-300V4 nhằm đưa ra biện pháp đối phó phù hợp.
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
Không loại trừ khả năng Mỹ đã thành công trong việc tìm ra bí quyết vô hiệu hóa radar cảnh giới và radar hỏa lực của những tổ hợp vũ khí trên và chuyến bay mới nhất của chiếc P-8A chính là để thử nghiệm khí tài mới.
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?
[ẢNH] Tên lửa phòng thủ Nga bị máy bay tác chiến điện tử Mỹ dùng hệ thống đặc biệt ‘bịt mắt’?