[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan

ANTD.VN -  Các tay súng Taliban mang theo vũ khí hộ tống một số lãnh đạo của mình đi xem trận chung kết giải vô địch bóng đá quốc gia Afghanistan. Động thái này được cho là làm mới hình ảnh để họ trở nên thân thiện hơn với người dân nước này. 
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
Trong trận chung kết bóng đá vừa diễn ra tại thành phố Herat, Afghanistan, một số lãnh đạo Taliban cùng các tay súng của mình đã xuất hiện trên khán đài để theo dõi trận đấu.
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
Kết thúc hiệp một, các thành viên Taliban đứng xếp hàng cùng cầu nguyện.
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
Trong suốt trận đấu, các tay súng và quan chức Taliban được chăm chú xem các cầu thủ thi đấu.
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
Lãnh đạo Taliban Maulvi Shir Ahmad còn tham gia trao cúp vô địch cho đội giành chiến thắng.
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
Khi ra về, thủ lĩnh Taliban cùng các tay súng bảo vệ tươi cười và nói chuyện cùng những người xung quanh.
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
Động thái tới sân xem bóng đá của các thành viên Taliban diễn ra sau khi đội trưởng đội tuyển nữ quốc gia Afghanistan Shabnam Mobarez, hiện cư trú tại Mỹ, yêu cầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới can thiệp vào tình hình quê nhà.
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
Sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan, người dân nước này cực kỳ hoang mang lo sợ.
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
Tuy thế, Taliban được nhận định đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một chính quyền mới, khác với sự hà khắc từ 20 năm trước.
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
Trước đó, thủ lĩnh hàng đầu Taliban Khalil Ur-Rahman Haqqani khuyên người dân Afghanistan bình tâm khi lực lượng này nắm quyền.
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
"Nếu chúng tôi có thể đánh bại các siêu cường, đương nhiên chúng tôi có thể đảm bảo an toàn cho người dân Afghanistan", Haqqani cho biết.
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
"Chúng tôi chỉ thù địch với lực lượng chiếm đóng. Đã có một siêu cường bên ngoài chia rẽ người dân, gây chiến tranh. Còn lại, chúng tôi không thù ghét bất cứ ai, tất cả đều là người Afghanistan", Haqqani nhấn mạnh.
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
Thủ lĩnh Taliban cũng nhắc tới cuộc gặp gần đây với cựu Tổng thống Hamid Karzai như bằng chứng cho thấy nhóm này sẵn sàng đón chào tất cả người dân Afghanistan.
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
"Karzai đã xung đột với chúng tôi trong 13 năm, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đảm bảo an toàn cho ông ấy", Haqqani nhấn mạnh.
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
Lực lượng Taliban cũng vừa cho biết sẵn sàng tha tội, cho phép Tổng thống Ghani và các lãnh đạo ở nước ngoài về Afghanistan nếu muốn.
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
"Chúng tôi xá tội cho Ashraf Ghani, Amrullah Saleh và cố vấn an ninh quốc gia Hamdullah Mohib. Chúng tôi tha tội cho tất cả mọi người, từ các tướng lĩnh từng chiến đấu chống lại Taliban đến người dân thường", Haqqani, nói trên truyền hình hôm 23/8.
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
Để tiếp tục trấn an dân chúng, Ủy viên văn hóa Taliban khẳng định nhóm sẽ áp luật Hồi giáo Sharia với các thành viên lực lượng trước, để làm gương cho dân Afghanistan noi theo.
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
Hiện Taliban đã bắt đầu điều Lữ đoàn Badri 313 tới canh gác bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai để đảm bảo trật tự, khi mà khu vực này liên tục chìm trong hỗn loạn do lượng người muốn di tản quá lớn.
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan
[ẢNH] Taliban vác súng đi xem bóng đá, động thái nhỏ, ý nghĩa lớn tại Afghanistan