[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'

ANTD.VN -  Phát ngôn viên của Taliban, ông Mohammad Naeem vừa tuyên bố chiến tranh đã kết thúc ở Afghanistan và kêu gọi hòa bình với cộng đồng quốc tế.
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
Mohammad Naeem, phát ngôn viên của lực lượng Taliban, hôm 15/8 tuyên bố chiến tranh đã kết thúc và Taliban không muốn sống cô lập và sẽ sớm làm rõ hình thức nhà nước và chế độ chính trị.
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
Nhóm phiến quân cũng tôn trọng quyền của phụ nữ và các dân tộc thiểu số, cũng như quyền tự do ngôn luận, trong khuôn khổ luật Sharia.
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
Naeem tuyên bố Taliban muốn thiết lập quan hệ hòa bình và phát triển một số kênh liên lạc đã mở với nước ngoài. "Chúng tôi kêu gọi mọi quốc gia và thực thể ngồi lại để giải quyết vấn đề", ông nói.
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
Taliban tiến vào Kabul hôm 15/8. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời đất nước với lý do muốn tránh đổ máu, đưa nhóm phiến quân Hồi giáo tiến đến việc tiếp quản đất nước sau 20 năm bị lực lượng do Mỹ dẫn đầu lật đổ.
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
Ông Naeem cho hay Taliban không nhằm mục tiêu vào bất kỳ cơ quan ngoại giao hoặc trụ sở ngoại giao nào, khẳng định nhóm phiến quân sẽ đảm bảo an toàn cho công dân và phái đoàn ngoại giao.
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
Việc Tổng thống Ghani tháo chạy thật bất ngờ và "ngay cả những người thân thiết với ông ta cũng không ngờ tới", Naeem nói. "Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với mọi lãnh đạo Afghanistan và đảm bảo cho họ sự bảo vệ cần thiết".
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
Phát ngôn viên của Taliban nói thêm nhóm phiến quân đã nhìn thấy thành quả từ nỗ lực và hy sinh của mình trong 20 năm, và sẽ áp dụng chính sách không can thiệp vào nội bộ nước khác để đổi lấy việc không can thiệp vào Afghanistan.
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
"Chúng tôi đã đạt được thứ mình theo đuổi, đó là tự do cho đất nước và độc lập cho nhân dân", phát ngôn viên của Taliban nói.
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
"Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai lợi dụng đất đai của chúng tôi để nhằm mục tiêu vào người khác, chúng tôi cũng không muốn làm hại bất kỳ ai. Chúng tôi cho rằng các lực lượng nước ngoài sẽ không lặp lại kinh nghiệm thất bại ở Afghanistan một lần nữa", phát ngôn viên Taliban nhấn mạnh.
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
Được biết sau khi Tổng thống Afghanistan rời bỏ đất nước, các tay súng Taliban được lệnh tiến vào thủ đô Kabul để ngăn tình trạng hôi của do cảnh sát đã bỏ vị trí.
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
Hai chỉ huy Taliban cho biết, các tay súng đã kiểm soát Dinh Tổng thống Afghanistan. Một quan chức giấu tên của Taliban cho biết nhóm phiến quân dự kiến công bố thành lập Nhà nước Hồi giáo Afghanistan tại tòa nhà này.
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
Ông Abdullah Abdullah, người đứng đầu Hội đồng Hòa giải Quốc gia Afghanistan, xác nhận Tổng thống Ashraf Ghani đã rời đất nước nhưng chưa rõ đích đến. "Cựu tổng thống đã rời bỏ đất nước và để Afghanistan lâm vào tình trạng phức tạp này. Ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước Thượng đế", ông nói thêm.
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
Quân Taliban tiến vào thành phố mà không gặp sự kháng cự nào từ lực lượng chính phủ. Phần lớn người dân ở trong nhà, trong khi nhiều người đổ đến sân bay Kabul.
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, nhân viên đại sứ quán Mỹ ở Kabul đang rời khỏi tòa nhà và di chuyển đến sân bay quốc tế Hamid Karzai bằng trực thăng. Các nguồn tin giấu tên cho biết họ sẽ được di tản khỏi Afghanistan trong vòng một đến hai ngày tới.
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
Lá cờ Mỹ tại đại sứ quán ở Kabul sau đó được hạ xuống, đánh dấu bước di tản cuối cùng. Việc rút nhân viên đại sứ quán được tiến hành gấp rút trong hôm nay 16/8.
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'
[ẢNH] Taliban tuyên bố 'chiến tranh kết thúc ở Afghanistan'