[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc

ANTD.VN -  Lực lượng Taliban gần đây đã có những động thái cho thấy họ đã thất hứa, khi đe dọa và hành hung người nước ngoài, thậm chí tấn công cả nhân viên Liên Hợp Quốc (LHQ).
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
Ngày 22/8, Taliban chặn một nhân viên của LHQ tại Afghanistan khi người này đang tìm cách đến sân bay ở thủ đô Kabul. Các tay súng Taliban đã khám xe, tìm thấy giấy tờ tùy thân, sau đó hành hung người này.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
Ngày 23/8, ba tay súng Taliban không rõ danh tính đã tìm đến nhà của một nhân viên LHQ khác. Họ hỏi con trai của người này rằng cha của cậu bé đang ở đâu và cho rằng cậu bé nói dối khi nói không biết tung tích của cha.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
"Chúng tôi biết vị trí và những gì anh ta đã làm", nhóm các tay súng trên cảnh báo gia đình nhân viên của LHQ.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
Các vụ việc trên nằm trong số hàng chục vụ việc được nêu trong một tài liệu an ninh nội bộ của LHQ mà Reuters tiếp cận được, trong đó mô tả các mối đe dọa từ các tay súng Taliban tại thủ đô Kabul.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
Thông tin cũng ghi nhận, các vụ cướp bóc tại các văn phòng của LHQ và các vụ hành hung nhân viên của tổ chức này ngay từ ngày 10/8, trước 5 ngày sau khi Taliban chiếm trọn thủ đô Kabul.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
Trong khi Taliban vẫn tìm cách trấn an người Afghanistan và các cường quốc phương Tây rằng họ sẽ tôn trọng quyền của người dân.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
"Chúng tôi không muốn lặp lại bất kỳ cuộc chiến hay xung đột nào. Những hận thù đã chấm dứt và chúng tôi muốn sống hòa bình. Chúng tôi không muốn có bất kỳ kẻ thù nào ở trong và ngoài nước", phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid cho biết trong cuộc họp báo hôm 17/8/2021 sau khi họ chiếm Kabul.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
Phát ngôn viên Taliban còn khẳng định sẽ không tấn công vào những người đang tới sân bay quốc tế Hamid Karzai, tại Kabul để di tản. "Bất cứ những ai muốn rời đi, họ sẽ được an toàn", ông Mujahid nói.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
Tuy nhiên nhưng báo cáo thực tế lại cho thấy điều ngược, các tay súng Taliban liên tục tấn công người tới sân bay để di tản, thậm chí còn tấn công cả nhân viên LHQ. Họ cũng tiến hành việc truy tìm và trả thù người từng cộng tác với chính quyền cũ.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
"Các nhà chức trách phụ trách ở Kabul chịu trách nhiệm về sự an toàn và an ninh của nhân viên và cơ sở của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với họ về vấn đề đó", người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
LHQ đã chuyển khoảng 1/3 trong số 300 nhân viên nước ngoài ở Afghanistan đến Kazakhstan. LHQ cũng nhấn mạnh rằng cơ quan này muốn duy trì sự hiện diện để giúp đỡ người dân ngay cả khi Taliban nắm quyền.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
Hiện có khoảng 3.000 người Afghanistan là nhân viên của LHQ vẫn ở lại trong nước.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
Người phát ngôn của LHQ cho biết cơ quan này đang tiếp tục liên hệ với các quốc gia khác để hối thúc họ cấp thị thực hoặc hỗ trợ di tản tạm thời một số người trong nhóm nhân viên LHQ tại Afghanistan.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
Hàng nghìn người đã chạy khỏi Afghanistan kể từ khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul ngày 15/8. Họ chen chúc trên các chuyến bay quân sự và thương mại để rời khỏi Kabul trong tình trạng hỗn loạn.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
Một số người lo sợ việc Taliban áp đặt lại luật Hồi giáo hà khắc như trước đây, trong đó phụ nữ bị cấm đi làm còn trẻ em gái bị cấm đến trường. Bên cạnh đó là sự trả thù tàn bạo đối với những người trong chính quyền cũ và cả những người từng cộng tác với các tổ chức quốc tế.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
Những người làm công tác cố vấn và nhân quyền cho LHQ tin rằng, họ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Taliban, sau khi nhiều người thiệt mạng trong các cuộc tấn công nghi do Taliban thực hiện vào năm ngoái.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
Một nhân viên LHQ nói với Reuters rằng, ông biết ít nhất 50 nhân viên Afghanistan bị Taliban cảnh báo hoặc đe dọa, một số người đã bị mất tích.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
Ông nói rằng các mối đe dọa này không nhất thiết liên quan đến vị trí của họ tại LHQ, mà là cách Taliban thúc đẩy áp đặt quyền kiểm soát đối với Kabul.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
"Các nhân viên của LHQ, những người đang bị Taliban đe dọa trực tiếp nghiêm trọng, phải được sơ tán", nhân viên LHQ người Afghanistan kêu gọi.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
Trong thông điệp gửi các nhân viên ở Afghanistan hôm 24/8, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết ông rất đau lòng trước những báo cáo về việc một số nhân viên đã bị quấy rối và đe dọa.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
Việc tiếp tục tấn công vào nhân viên LHQ diễn ra đồng thời với việc tấn công người Mỹ. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, một số tay súng Taliban đã hành hung đánh đập và gây khó khăn cho một số công dân Mỹ, khi họ đang di chuyển ra sân bay quốc tế tại thủ đô Kabul để rời Afghanistan.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
"Chúng tôi có các thông tin cho hay Taliban đang chặn những người Afghanistan muốn đến sân bay để rời khỏi đất nước, trái với tuyên bố công khai và cam kết của họ với chính phủ chúng ta", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói với các phóng viên tại thủ đô Washington hôm 18/8.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
Mỹ và đồng minh đang chạy đua với thời gian để sơ tán công dân nước mình cũng như những người Afghanistan từng cộng tác với họ. Sẽ rất khó để đưa hết những người này đi dù thời hạn chót ngày 31/8 đang tới gần.
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc
[ẢNH] Taliban 'trở mặt', hành hung cả nhân viên Liên Hợp Quốc