[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN

ANTD.VN -  Trưởng đại diện của hãng CNN cho biết, nhóm phóng viên của cô bị hai tay súng Taliban đe dọa khi đang ghi lại khung cảnh hỗn loạn tại sân bay quốc tế Kabul.
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
Ngày 18/8, cô Clarissa Ward, trưởng đại diện CNN tại Afghanistan cho biết, nhóm của cô suýt bị binh lính Taliban đe dọa bằng súng lục ngay tại thủ đô Kabul.
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
Vào thời điểm vụ việc xảy ra, nhóm phóng viên đang quay lại khung cảnh hỗn loạn bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai, nơi đang diễn ra các cuộc di tản lớn và còn nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Mỹ.
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
“Tôi từng tác nghiệp trong rất nhiều tình huống nguy hiểm. Nhưng lần này rất lộn xộn, và cực kỳ phức tạp”, cô Ward nói trong một bản tin trên CNN.
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
Trong thông tin hôm 18/8, cô Ward cho biết tình hình gần sân bay quốc tế Hamid Karzai đang rất hỗn loạn do người dân đang tháo chạy vì lo sợ Taliban khi nhóm này đã chiếm thủ đô Kabul.
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
Brent Swails, một thành viên trong nhóm của CNN, bị hai lính Taliban cầm súng lục tiếp cận khi anh này đang quay video bằng điện thoại di động.
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
Một tay súng Taliban khác nhận ra nhóm phóng viên đã kịp ngăn họ lại và nói rằng: “Đừng tấn công anh ta. Họ là nhà báo”.
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
“Tình hình rất nguy hiểm. Chúng tôi hoàn toàn không lường trước được điều này. Đối với tôi, thật kỳ diệu khi không có thêm ai bị thương”, cô Ward nói.
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
Clarissa Ward sinh năm 1980 làm việc tại CNN từ năm 2015. Cô từng làm việc tại hãng tin ABC News và Fox News, là phóng viên chuyên đưa tin về các điểm nóng trên thế giới.
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
Đây cũng là phóng viên quốc tế đưa tin tích cực nhất về Afghanistan sau khi Taliban tuyên bố chiến thắng. Vì vậy, những lời nói và thậm chí quần áo của cô đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
Để đỡ nguy hiểm, khi tác nghiệp cô đã phải thay trang phục đạo Hồi dành cho phụ nữ, thời điểm Kabul bị Taliban kiểm soát.
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, cô Ward bị nhóm binh sĩ Taliban yêu cầu đứng sang một bên với lý do cô là phụ nữ.
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
Nữ phóng viên Clarissa Ward trong ngày 16/8 cũng đăng đoạn video cho biết, các binh sĩ Taliban hô khẩu hiệu chống Mỹ nhưng vẫn giữ thái độ "thân thiện".
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
Ngay lập tức, Thượng nghị sĩ ban Texas Ted Cruz bình luận trên Twitter rằng: “Liệu có kẻ thù nào của nước Mỹ mà CNN không cổ vũ?”,
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
Tuy nhiên, bộ phận quan hệ công chúng của CNN đã có phản ứng rất gay gắt. “Thay vì chạy đến Cancun trong thời điểm khó khăn (ám chỉ kỳ nghỉ tại Mexico của ông Cruz khi bang Texas hứng chịu cơn bão tuyết lịch sử), cô Clarissa Ward đang mạo hiểm mạng sống để nói cho cả thế giới biết chuyện gì đang xảy ra. Đó gọi là bản lĩnh”, CNN đáp trả.
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN
[ẢNH] Taliban dùng súng đe dọa phóng viên CNN