[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan

ANTD.VN - Trong tay lực lượng Hồi giáo cực đoan Taliban đã có một chiếc trực thăng tấn công Mi-35 cực kỳ lợi hại do Nga sản xuất.
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
Những tay súng thuộc phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban (bị nhiều quốc gia coi là tổ chức khủng bố) mới đây đã đăng tải bức ảnh về một chiếc trực thăng tấn công Mi-35 do Nga sản xuất đang phục vụ Quân đội Afghanistan bị họ thu giữ.
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
Theo đại diện của Taliban, ngoài việc chiếc trực thăng vẫn ở trong tình trạng kỹ thuật tốt thì nó còn có đầy đủ đạn dược, sẵn sàng chiến đấu ngay. Bây giờ phương tiện trên sẽ tạo ra một mối đe dọa lớn hơn từ Taliban.
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
Đây là kết quả từ những đợt tấn công mạnh mẽ được Taliban thực hiện trong suốt thời gian qua, lực lượng này hiện đã chiếm được 34 tỉnh của Afghanistan, bao gồm cả những địa bàn có tính chiến lược như Nimroz, Sari Pul, Takhar...
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
Chiếc trực thăng Mi-35 bị bắt giữ tại sân bay Kunduz.
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
Được biết hiện nay một số phi công quân sự Afghanistan đang bị bắt giữ bởi Taliban, những người này dưới sự uy hiếp từ đối phương rất có thể sẽ phải chấp nhận điều khiển phương tiện mà Taliban thu được nhằm bảo toàn tính mạng.
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
Nếu Taliban có thể sử dụng chiếc trực thăng vũ trang Mi-35 này thì nhiều khả năng họ sẽ chiếm đóng được thêm những vùng lãnh thổ khác của Afghanistan
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
Báo chí Nga tường thuật: “Các tay súng Taliban đã chiếm giữ sân bay ở thành phố Kunduz của Afghanistan, bị quân chính phủ bỏ rơi. Trên đường băng, phiến quân tìm thấy một chiếc trực thăng tấn công Mi-35 (phiên bản xuất khẩu của Mi-24V) thuộc không quân nước này".
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
"Năm 2018, chính quyền Ấn Độ đã mua và sửa chữa 4 máy bay trực thăng nói trên ở Belarus, và đến năm 2019, họ tặng chúng cho Quân đội Afghanistan nhằm phục vụ cuộc chiến chống khủng bố".
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
Tuy nhiên theo báo chí Nga thì tình trạng của chiếc trực thăng chiến đấu lại khác hoàn toàn thông tin của Taliban: "Theo một số báo cáo, phương tiện chiến đấu đang trong tình trạng hư hỏng. Khi thành phố Kunduz bị Taliban bao vây, binh sĩ Quân đội Afghanistan đã đầu hàng gần như ngay lập tức trước các tay súng Hồi giáo cực đoan".
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
"Ngoài ra cũng có ghi nhận về việc xuất hiện những phi công lái máy bay chiến đấu trong số những người đã đầu hàng. Số phận của họ là một vấn đề đáng quan tâm bởi có thể Taliban sẽ thuyết phục họ gia nhập tổ chức".
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
Lý do Quân đội Afghanistan không sơ tán chiếc trực thăng này không loại trừ khả năng nó đã bị hư hỏng đúng như nguồn tin cho biết ở trên, nếu vậy có lọt vào tay Taliban thì phương tiện cũng không thể phát huy tác dụng.
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
Để sửa chữa và phục hồi khả năng chiến đấu cho trực thăng vũ trang Mi-35 là khá phức tạp, trong điều kiện chiến trường và trình độ khoa học kỹ thuật của Taliban, đây rõ ràng là nhiệm vụ bất khả thi.
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
Trong diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden tin tưởng vào một kết quả thành công của cuộc xung đột tại Afghanistan và cho rằng Kabul có thể và nên tự mình chống lại Taliban.
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
Tuy nhiên ông Biden lưu ý về sự cần thiết phải tiếp tục các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào những vị trí của Taliban và cam kết sẽ duy trì hoạt động này để hỗ trợ đồng minh.
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan
[ẢNH] Taliban ‘bắt sống’ trực thăng tấn công tối tân Mi-35 của quân đội Afghanistan