[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?

ANTD.VN - Tỷ lệ tử vong vì đại dịch Covid-19 Thụy Điển cao hơn cả Mỹ (hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới). Giới phân tích cho rằng tỷ lệ tử vong cao là do nước này từ chối phong tỏa và theo đuổi "miễn dịch cộng đồng".
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
Thụy Điển, quốc gia hơn 10,2 triệu dân, ghi nhận 3.225 ca tử vong liên quan đến virus SARS-CoV-2, tương đương tỷ lệ 297,16 ca trên 1.000.000 dân, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
Tỷ lệ này cao hơn mức 226,33 ca trên 1.000.000 dân của Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, nơi báo cáo 80.166 ca tử vong do dịch Covid-19.
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
Trong khi các nước trên thế giới ra lệnh cho người dân ở nhà, hạn chế đi lại, thậm chí áp phong tỏa, thì Thụy Điển lại theo đuổi chiến lược ứng phó dịch Covid-19 mềm mỏng hơn, chủ yếu dựa vào ý thức tự giác giãn cách của người dân để làm chậm tốc độ lây nhiễm, tránh gây quá tải hệ thống y tế.
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
Stockholm muốn vượt qua khủng hoảng với một nền kinh tế vẫn hoạt động bình thường.
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
Nước này vẫn cho phép các cửa hàng, nhà hàng và phòng gym mở cửa, nhưng hy vọng khách hàng đến các địa điểm này tuân thủ việc giữ khoảng cách an toàn.
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
Thụy Điển chỉ đóng cửa trường trung học và cấm tụ tập từ 50 người trở lên.
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
"Mục tiêu của Thụy Điển là cứu sống mọi người, ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan, đảm bảo hệ thống y tế có thể ứng phó và giảm thiểu hậu quả về kinh doanh, việc làm", Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde nói trong cuộc phỏng vấn với Guardian hôm 27-4.
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
Tiến sĩ Johan Giesecke, từng là nhà dịch tễ học của chính phủ Thụy Điển, khẳng định nếu không có vaccine hoặc cách điều trị hiệu quả, không có cách nào ngăn được virus SARS-CoV-2.
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
Mục tiêu của Thụy Điển là làm chậm tốc độ lây nhiễm, hay nói cách khác là tạo ra "miễn dịch cộng đồng", khi để khoảng 60% dân số nhiễm virus và bình phục, tạo ra kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2.
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
"Khoảng 30% dân số Stockholm đã đạt một mức độ miễn dịch nhất định. Chúng tôi có thể đạt được miễn dịch cộng đồng ở thủ đô vào đầu tháng tới", đại sứ Thụy Điển tại Mỹ Karin Ulrika Olofsdotter phát biểu trong cuộc phỏng vấn ngày 26-4.
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
Đại sứ Olofsdotter thừa nhận vẫn cần thêm các nghiên cứu và thử nghiệm để tìm ra câu trả lời về khả năng miễn dịch với Covid-19, nhưng tin rằng chiến lược hướng tới "miễn dịch cộng đồng" của Thụy Điển đang gặt hái thành công, giúp nước này chống lại virus SARS-CoV-2 mà không cần áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt như nhiều quốc gia khác trên thế giới.
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Thụy Điển đang cao hơn so với những nước láng giềng có quy mô dân số tương tự, bao gồm Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan, những nước áp dụng các chính sách nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan.
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
Phong tỏa để ngăn virus SARS-CoV-2 lây lan hay không phong tỏa nhằm tạo "miễn dịch cộng đồng" tới nay vẫn là chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới, khi các quốc gia chạy đua ngăn đại dịch.
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
Nhiều chuyên gia trên thế giới nhận định hiện còn quá sớm để đánh giá chiến lược chống dịch của quốc gia nào thành công hơn, cho tới khi có vaccine hoặc cách điều trị hiệu quả để kiểm soát đại dịch Covid-19.
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
Dịch Covid-19 khởi phát ở Trung Quốc từ cuối năm ngoái và xuất hiện ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thế giới ghi nhận hơn 4,1 triệu ca nhiễm và hơn 283.000 ca tử vong do virus SARS-CoV-2.
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?
[ẢNH] Tại sao tỷ lệ chết vì đại dịch Covid-19 của Thụy Điển vượt cả Mỹ?