[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ

ANTD.VN - Xuồng cao tốc Iran được trang bị súng máy hạng nặng DShK cỡ nòng 12,7mm và pháo phản lực cỡ nòng 107mm cực mạnh sẵn sàng nhả đạn vào chiến hạm của Mỹ nếu xảy ra đụng độ.
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Lãnh đạo lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết sẽ huỷ diệt những tàu chiến Mỹ ở Vùng Vịnh nếu chúng đe doạ nước cộng hoà Hồi giáo, sau lời cảnh cáo của Tổng thống Donald Trump.
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
"Tôi ra lệnh cho hải quân huỷ diệt bất cứ lực lượng khủng bố Mỹ nào ở Vịnh Ba Tư, nếu họ đe doạ an ninh với các tàu quân sự và phi quân sự của Iran", ông Salami tuyên bố.
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Phát biểu của ông Salami được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh cho hải quân Mỹ bắn hạ các xuồng cao tốc của Iran nếu chúng "quấy rối" các tàu chiến của nước này.
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Được biết xuồng cao tốc Iran trang bị pháo phản lực và súng máy hạng nặng cỡ nòng 12,7mm đã nhiều lần quần vòng xung quanh các chiến hạm Mỹ.
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Loại súng máy hạng nặng xuồng cao tốc Iran trang bị chính là DShK cỡ nòng 12,7mm do Liên Xô phát triển.
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Đây là mẫu súng máy hạng nặng huyền thoại của Liên Xô trong thế chiến thứ hai và chúng được sử dụng cho tới tận ngày nay.
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
DShK là một kiểu đại liên dùng trong tác chiến mặt đất và tác chiến phòng không do Liên Xô chế tạo, súng được biên chế trong Hồng quân Liên Xô từ năm 1938 và trở thành vũ khí phòng không chủ đạo tầm thấp cho Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến thứ 2.
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Trong Thế chiến thứ 2, ngoài nhiệm vụ phòng không, khẩu DShK còn được gắn lên xe tải, xe tăng, chiến hạm hoặc pháo tự hành để tăng sức mạnh hỏa lực.
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
DShK có trọng lượng 34 kg, nòng súng dài 107 cm và sử dụng cỡ đạn 12,7 x 108mm.
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Đây là khẩu súng máy được các chiến binh tại khu vực Trung Đông rất ưa thích vì hỏa lực mạnh và dễ sử dụng.
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Tốc độ bắn của súng đạt 600 viên/phút trong khi tầm bắn hiệu quả 1.800m, xa nhất của DShK đạt tới 4.500m.
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Lịch sử từng ghi nhận trong tác chiến phòng không, nhiều đơn vị hỏa lực cấp đại đội đến tiểu đoàn phòng không sử dụng súng máy DShK, đã bắn hạ được cả máy bay chiến đấu.
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Vì thế, ngoài việc sử dụng để bắn phá các tàu chiến, loại súng này còn là mối đe dọa thường trực của những tiêm kích hạm khi bổ nhào, hoặc các trực thăng trên các chiến hạm.
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Súng máy hạng nặng trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ