Ánh sáng màu xanh giảm chứng đau nửa đầu

ANTĐ - Các nhà khoa học phát hiện ra độ nhạy sáng là một triệu chứng thường gặp của chứng đau nửa đầu. 

Nghiên cứu cho thấy ánh sáng màu xanh lá cây làm giảm độ nhạy cảm ánh sáng, giảm bớt cơn đau. Tiến sĩ Rami Burstein, Trung y tế Beth Israel Deaconess (Mỹ) cho biết, hơn 80% các trường hợp đau nửa đầu trầm trọng thêm bởi sự nhạy cảm ánh sáng, khiến nhiều người bị đau nửa đầu thường tìm kiếm sự thoải mái trong bóng tối và cô lập mình trong công việc, gia đình và các hoạt động hàng ngày.

Qua theo dõi các bệnh nhân bị cơn đau nửa đầu cấp tính khi tiếp xúc với cường độ ánh sáng khác nhau: màu xanh, màu xanh lá cây, màu hổ phách và màu đỏ, kết quả cho thấy, ở cường độ ánh sáng cao, chẳng hạn như trong văn phòng đủ ánh sáng, gần 80% bệnh nhân đau đầu hơn so với khi tiếp xúc với ánh sáng màu xanh lá cây.

Họ phát hiện ra rằng ánh sáng màu xanh lá cây thậm chí giảm 20% cơn đau. Các nhà khoa học cho biết, một mắt kính chỉ cho phép dải hẹp ánh sáng màu xanh lá cây đi qua có thể là biện pháp hiệu quả làm giảm đau ở những người bị đau nửa đầu.