[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới

ANTD.VN - Hệ thống tên lửa phòng không S-200 của Syria đã tìm thấy và theo dõi một chiếc F-35 của Israel ở cách biên giới 40 km.
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
Báo chí khu vực Trung Đông cho biết, hệ thống phòng không Syria đã xác định được vị trí và theo dõi một máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 I Adir của Israel, cách khoảng 40 km so với biên giới Syria.
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
Đây là trường hợp đầu tiên có bằng chứng rõ ràng cho thấy một chiếc tiêm kích tàng hình F-35 của Israel bị hệ thống phòng không Syria phát hiện và có thể bị tiêu diệt nếu nó cố gắng tấn công lãnh thổ nước này.
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
Trước đó có thông tin cho rằng Quân đội Syria với tên lửa dẫn đường của hệ thống phòng không S-200 đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-35 vào cuối năm 2017, nhưng bằng chứng về vấn đề này vẫn chưa được đưa ra nên tính chính xác không thể ghi nhận.
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
Nhưng theo báo chí Mỹ, Israel đã gửi một báo cáo cho nước này, trong đó cho biết vào giữa năm 2018, máy bay chiến đấu F-35I Adir của họ đã bị S-200 Syria phát hiện và theo dõi suốt chặng bay.
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
Hệ thống phòng không S-200 khi đó được triển khai cách biên giới Syria - Israel vài chục km, với tầm trinh sát rất xa của radar, tổ hợp này đủ khả năng phát hiện F-35 từ trên đất Israel nếu máy bay không thực hiện các biện pháp phòng tránh sóng điện từ.
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
Phía Syria đã không tấn công máy bay chiến đấu của Israel, nhưng hộ tống nó trong một khoảng thời gian rất dài, cho đến khi chiếc tiêm kích này nằm ngoài vùng phát hiện đối với hệ thống phòng không của họ.
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
Căn cứ vào các dữ liệu được trình bày, lý do khiến tiêm kích F-35 của Israel bị phát hiện là do việc sử dụng những thùng nhiên liệu hòa nhập khí động và tên lửa trên hệ thống treo bên ngoài.
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
Điều này đã làm vô hiệu hóa công nghệ "tàng hình" của chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm nói trên, với mức độ còn lớn hơn khi đeo thấu kinh Luneberg Lens để che giấu chỉ số RCS thật.
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
Trong bối cảnh đó, phía Nga cho rằng hệ thống phòng không S-300 hiện đại hơn nhiều có trong biên chế Quân đội Syria sẽ dễ dàng phát hiện F-35, ngay cả khi chiếc tiêm kích không có vũ khí treo bên ngoài và không mang thêm thùng nhiên liệu.
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
Việc để lộ những thông tin như vậy cho thấy trong tình huống giao tranh, phòng không Syria hoàn toàn có thể làm nên chuyện trước Không quân Israel được trang bị rất hiện đại, báo chí Nga kết luận.
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
Mặc dù vậy, cũng có ý kiến thẳng thắn nhận định rằng việc phát hiện được F-35I Adir của Israel trong một chuyến bay tập khi nó cố tình lộ diện khác hẳn với tình huống thực tế trong chiến đấu.
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
Nếu F-35 Israel bỏ hết vũ khí cũng như thùng dầu phụ treo ngoài và còn thực hiện đường bay thấp, lợi dụng địa hình địa vật để tiếp cận mục tiêu, thì phòng không Syria chẳng có cách nào phát hiện được, điều này đã được chứng minh nhiều lần trong thực tế.
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
Thậm chí trong trường hợp có nhìn thấy F-35 vì một số lý do đặc biệt đi nữa thì việc tên lửa dẫn đường của tổ hợp S-200 Angara tiêu diệt thành công nó cũng có xác suất cực kỳ thấp.
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
Cần nhắc lại, S-200 là hệ thống phòng không được Liên Xô tạo ra chủ yếu để chống lại máy bay ném bom chiến lược to lớn và cồng kềnh chế tạo từ thập niên 1960, đạn đánh chặn của Angara có sức cơ động rất kém, nhất là ở độ cao thấp.
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
Phi công F-35 nói riêng hay các loại tiêm kích khác nói chung khi nhận thấy tên lửa S-200 lao về phía mình chỉ cần thực hiện một động tác thao diễn đơn giản cũng đủ đánh lừa đạn tấn công đối phương và giữ an toàn cho mình.
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới
[ẢNH] S-200 Syria lần đầu 'bắt sống' F-35 Israel bên kia biên giới