Anh rút lui, Mỹ sẽ đơn phương tấn công Syria?

ANTĐ - Thủ tướng Anh David Cameron đã bị “mất mặt” khi kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria do chính phủ của ông sốt sắng đệ trình đã bị Quốc hội nước này thẳng thừng bác bỏ. 

Rất đông người dân Mỹ biểu tình phản đối tấn công Syria

Với 285 phiếu chống và 272 phiếu thuận, tối 29-8, Hạ viện Anh đã bác bỏ việc nước này tham gia cùng quân đội Mỹ và đồng minh tấn công Syria với cái cớ nhằm “trừng phạt” chính quyền của Tổng thống Bashar Al-Assad sử dụng vũ khí hóa học. Cùng với Anh, 12 nước NATO gồm Ý, Canada cho biết sẽ không tham gia vào “liên minh quốc tế” chống Syria nếu không có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an LHQ. 

Trước việc đồng minh quan trọng Anh rút lui, Mỹ tuyên bố nước này có thể đơn phương hành động chống Syria. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên tờ Nhật báo Le Monde, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 30-8 cho biết, nước này vẫn sẽ tham gia kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria cho dù Anh không tham gia. Ông Hollande nói thêm rằng, cuộc tấn công có thể diễn ra trước khi Quốc hội Pháp nhóm họp khẩn cấp vào ngày 4-9 để bàn về vấn đề Syria. Theo một quan chức ngoại giao LHQ giấu tên, cuộc khủng hoảng tại Syria cũng là chủ đề cuộc họp khẩn của 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an theo yêu cầu của Nga. 

Giữa lúc Mỹ và các nước đồng minh chuẩn bị tấn công Syria, rất đông người dân Mỹ đã tập trung biểu tình trước cổng Nhà Trắng. Họ giơ cao các biểu ngữ phản đối chiến tranh, đồng thời hối thúc Tổng thống Barack Obama không can thiệp quân sự vào Syria.