[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc

ANTD.VN - Căn cứ có lính Mỹ đồn trú gần Thủ đô Baghdad của Iraq lại vừa hứng chịu cuộc tấn công quy mô lớn bằng 40 ống phóng cỡ nòng 107mm. Ngay sau đó người ta đã xác định đây chính là pháo phản lực Type-63 do Trung Quốc sản xuất vốn xuất hiện rất nhiều tại chiến trường Trung Đông.
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
Pháo phản lực Type-63 cỡ nòng 107mm của Trung Quốc tỏ ra là một trong những vũ khí đáng sợ nhất trên chiến trường Trung Đông, chúng được các lực lượng phiến quân tại đây ưa chuộng
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
Mới đây, căn cứ Camp Taji của liên quân do Mỹ đứng đầu lại hứng chịu cuộc tấn công xảy ra vào chiều 11-3 (giờ địa phương) khi một chiếc xe tải gắn thiết bị phóng đã đồng loạt phóng nhiều quả đạn phản lực Type -61.
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ (USCENTCOM - đơn vị hoạt động ở khu vực Trung Đông) - Đại úy William Urban cho biết 2/3 người chết là quân nhân Mỹ. Xác nhận trong sáng 12-3, Bộ Quốc phòng Anh cho biết có thành viên của lực lượng quân y Anh thiệt mạng trong vụ tấn công ở căn cứ Camp Taji.
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
Tổ chức An ninh Truyền thông của Iraq cho rằng, bệ phóng gồm 40 ống cỡ 107mm được xác định dùng để tấn công vào căn cứ Mỹ chỉ còn lại 3 quả đạn chưa phóng. Điều đó đồng nghĩa với việc đã có 37 quả đạn phản dội vào Camp Taji chiều 11-3.
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
Ngay sau đó người ta đã xác định loại vũ khí vừa được sử dụng để tấn công căn cứ Camp Taji nằm cách Thủ đô Baghdad khoảng 27km về phía Bắc, chính là Type-63 do Trung Quốc sản xuất.
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
Cuộc tấn công diễn ra đúng 1 ngày sau khi Mỹ tuyên bố bắt đầu triển khai hệ thống phòng thủ Patriot đến Iraq để bảo vệ các cơ sở quan trọng, các căn cứ quân sự có sự hiện diện của lính Mỹ.
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
Pháo phản lực Type-63 cỡ nòng 107mm của Trung Quốc tỏ ra là một trong những vũ khí đáng sợ nhất trên chiến trường Syria hiện nay. Vũ khí này xuất hiện ở tất cả các bên đang tham chiến.
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
Giá rẻ, dễ sử dụng, điều đó đủ để vũ khí Trung Quốc hấp dẫn một số quốc gia Trung Đông và châu Phi. Tại chiến trường Syria và Iraq loại pháo phản lực Type-63 cỡ nòng 107mm của Trung Quốc tỏ ra là một vũ khí nguy hiểm.
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
Tuy vũ khí Trung Quốc nói chung và pháo phản lực Type-63 nói riêng không có độ chính xác cao, nhưng với 12 ống phóng có thể bắn hết cơ số đạn chỉ trong chưa đầy 1 phút sẽ tạo nên một vùng hủy diệt lớn.
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
Tại chiến trường Trung Đông, để tiện cho việc phân bố hỏa lực, Type-63 thường được cắt nhỏ ra thành các phiên bản 4, 6, 8 thay vì 12 ống phóng như nguyên bản.
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
Tuy vậy khi cần thiết, chúng cũng có thể hợp lại thành 20 ống phóng như vụ tấn công vừa rồi.
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
Một số phiến quân còn kết hợp với các máy tính bảng để tính toán tăng độ chính xác cho loại vũ khí này.
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
Type-63 là loại pháo phản lực được Trung Quốc chế tạo vào thập niên 1960 để thay thế cho pháo phản lực Type-50.
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
20 quốc gia trên thế giới trong đó có Syria đang biên chế loại vũ khí này.
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
Type-63 có thể được gắn lên xe tải, xe bọc thép hoặc cơ động bằng 2 bánh xe gắn vào chính tổ hợp pháo.
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
Type-63 có trọng lượng 602 kg, chiều dài 2,9m, chiều rộng 1,6m, cao 0,9m.
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
Đạn pháo có đường kính 106,7mm, sử dụng đầu đạn nổ mảnh, đạn HE cho độ sát thương lớn, tốc độ bay lên tới 385 m/s, tầm bắn 8,05 km.
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
Dễ cơ động và sử dụng và hỏa lực mạnh hơn các loại lựu pháo kéo, Type-63 vẫn là nỗi ác mộng trên chiến trường.
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc
[ẢNH] Rocket vừa tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq có xuất xứ từ Trung Quốc