[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng

ANTD.VN -  Cuộc giao tranh giữa Taliban và lực lượng phản kháng là Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRF) đã diễn ra ác liệt tại “thung lũng tử thần” Panjshir - tỉnh duy nhất ở Afghanistan vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của phong trào Hồi giáo này. Cả 2 bên đều tuyên bố đã gây ra tổn thất nặng nề cho đối phương.
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
Theo Người phát ngôn Taliban, Zabihullah Mujahid, Taliban đã phát động chiến dịch quân sự lớn để chiếm thung lũng Panjshir, sau khi các cuộc đàm phán với lực lượng kháng chiến tại đây thất bại
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
Ông Mujahid cho biết, các tay súng Taliban đã tiến vào tỉnh này và chiếm được 11 tiền đồn dọc theo con đường dẫn vào Panjshir. Trong số đó có thị trấn Shattal ở tỉnh Parwan, cửa ngõ phía Tây Nam của thung lũng
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
Tuy nhiên, đại diện của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRF) khẳng định, Taliban chưa đạt được bất kỳ bước tiến nào vào thung lũng, đồng thời tuyên bố họ vẫn nắm quyền kiểm soát tất cả lối vào Panjshir
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
Lực lượng kháng chiến cho biết, “nhiều nỗ lực” của Taliban để xâm nhập thung lũng Panjshir đều bị đánh bại
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
“Họ đã không thành công trong cuộc tấn công của mình và không tiến lên được dù chỉ 1 km”, Fahim Dashti, phát ngôn viên của NRF nói
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
Người đứng đầu lực lượng chống Taliban tại thung lũng này là Ahmad Massoud, con trai của cố thủ lĩnh, người được mệnh danh là “Sư tử của thung lũng Panjshir” Ahmad Shah Massoud
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
Với mong muốn sẽ nối gót cha, Ahmad Massoud cho biết, lực lượng kháng chiến ở Panjshir đã tích trữ đủ vũ khí, đạn dược trong nhiều năm, vì biết rằng ngày đối diện với Taliban sẽ đến
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
Trong cuộc giao tranh mới nhất, cả 2 bên đều tuyên bố đã gây ra tổn thất nặng nề cho đối phương
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
Phát ngôn viên của NRF, Fahim Dashti ngày 2-9 cho biết, lực lượng này đã bàn giao 40 thi thể tay súng Taliban thông qua các già làng ở Gulbahar - cửa ngõ Panjshir
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
Trong khi đó, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid nói rằng, các cuộc tấn công trong ngày 1 và 2-9 của Taliban đã khiến ít nhất 34 thành viên phe kháng chiến thiệt mạng
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
Taliban đã bao vây Panjshir trong nhiều ngày qua, nhưng các cuộc giao tranh chỉ bắt đầu khốc liệt khoảng 2 ngày trở lại đây sau khi các cuộc đàm phán với lực lượng kháng chiến Panjshir thất bại
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
Theo một số thông tin, Taliban đã sẵn sàng chấp nhận bất kỳ nhân vật nào được lực lượng kháng chiến địa phương đề cử làm Thống đốc tỉnh Panjshir
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
Nhưng việc phong trào Hồi giáo Taliban yêu cầu lá cờ của “Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan” được kéo lên tại thung lũng này - đã bị NRF phản chối
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
Theo ông Amrullah Saleh, người hiện tự phong mình là “Quyền Tổng thống” của Afghanistan và kêu gọi kháng chiến chống Taliban, các lá cờ của nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan - chính phủ trước đây được Mỹ hậu thuẫn - vẫn đang tung bay ở Panjshir
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
Ông Saleh là cấp phó của cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani - người đã chấp nhận từ chức và bỏ trốn khỏi đất nước vào ngày 14-8 vừa qua khi Taliban áp sát Kabul
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
Sự đối đầu giữa Taliban và phe kháng chiến Panjshir đã hình thành kể từ đó
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
Vào ngày 31-8, Reuters đưa tin, ít nhất 8 tay súng Taliban thiệt mạng khi lực lượng này cố gắng tiến đánh NRF. Tuy nhiên, Taliban không đưa ra bình luận gì về tổn thất, bởi vì vào thời điểm đó, nhóm này dường như vẫn đang tìm kiếm giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột với lực lượng kháng chiến tại Panjshir, nhưng bất thành
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng
[ẢNH] Quyết chiến tại Panjshir, Taliban và lực lượng phản kháng đều tổn thất nặng