[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’

ANTD.VN - Các tay súng Taliban đã chia làm hai hướng để tấn công vào Panjshir, nơi được mệnh danh là "thung lũng tử thần" - căn cứ địa của lực lượng kháng chiến Afghanistan.
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
Các biệt đội tiên phong của lực lượng Taliban đã di chuyển từ hai hướng đến Hẻm núi Panjshir (Thung lũng Panjshir), nơi vẫn do Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR) kiểm soát hay còn được gọi là Liên minh phương Bắc 2.
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
Hiện tại lực lượng kháng chiến gồm chủ yếu là các quân nhân Quân đội chính phủ Afghanistan không chịu đầu hàng Taliban, họ được chỉ huy bởi Ahmad Massoud Jr - con trai của vị chỉ huy chiến trường nổi tiếng người Afghanistan.
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
Theo thông tin mới nhất, thời hạn để FANR đáp ứng tối hậu thư của lực lượng Taliban đã hết. Trước đó các tay súng Taliban tuyên bố rằng Ahmad Masud Jr nên sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình.
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
Điều khoản được đưa ra là quân kháng chiến phải đầu hàng đồng thời bàn giao Hẻm núi Panjshir về dưới sự kiểm soát của Taliban, trong lúc đó Taliban vẫn chuẩn bị thực hiện tấn công nhằm vào đèo Salang.
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
Vị trí địa lý này cực kỳ quan trọng đối với Afghanistan. Đây là tuyến giao thông huyết mạch cho phép kết nối miền Bắc và miền Nam của đất nước, nó được cắt ngang bởi một con đường nối Kabul với Kunduz.
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
Trước khi tiến hành tấn công, đại diện Taliban nhấn mạnh: "Chúng tôi đã dành 4 giờ để cho đối phương suy nghĩ và đưa ra bước đi phù hợp. Cho đến nay, không có tin tức nào cho thấy họ đã bắt đầu thực hiện các điều khoản theo yêu sách".
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
Trong khi đó, đã có thông tin về việc di chuyển hàng trăm binh sĩ Taliban với vũ khí hạng nặng về phía Nam thành phố Puli-Khumri, đây là trung tâm hành chính của tỉnh Baghlan.
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
Đồng thời, có thông tin cho biết tại khu vực gọi là mỏm đá Akhangar (Zulfikar), cuộc đụng độ đầu tiên giữa lực lượng an ninh Afghanistan thuộc FANR và Taliban đã diễn ra nhưng kết quả cụ thể chưa được thông báo.
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
Một nguồn tin giấu tên chỉ ra rằng các đơn vị tiên phong của Taliban đang tiếp cận Panjshir với quân số lên đến một tiểu đoàn từ mỗi hướng. Một đoàn hàng chục xe bán tải với vũ khí và các tay súng đang diễu hành từ hướng Kabul.
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
Lực lượng của Massoud Jr, bao gồm cả các chốt lính canh nói rằng họ "không muốn đổ máu, nhưng nếu Taliban tiếp tục tiến lên, họ sẽ phải bảo vệ đất đai của mình".
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
Theo nhận định từ các chuyên gia quân sự thì thung lũng Panjshir được xem như một pháo đài tự nhiên vì địa hình hiểm trở, được ngăn cách bởi những dãy núi cao, thuận tiện cho phòng thủ và rất khó để tấn công.
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
Tuy nhiên địa điểm này cũng tồn tại nhược điểm chết người đó là hoàn toàn biệt lập với bên ngoài, do vậy nếu Taliban cắt đứt đường tiếp vận thì sớm muộn thì quân kháng chiến cũng sẽ bị đánh bại.
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
Các chuyên gia cho rằng Taliban có thể duy trì sức ép tại Panjshir để tước nguồn tiếp tế của lực lượng kháng chiến và chờ họ tự yêu cầu đàm phán, nhưng sẽ không quá dễ dàng do sự hiện diện của các con đường mòn nhỏ, hầu như không thể kiểm soát được chúng.
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
Trong lúc này, chưa rõ Mỹ và phương Tây có ý định hỗ trợ Liên minh phương Bắc bằng mọi giá hay không, bởi chỉ có cách lập cầu hàng không thì mới giúp họ duy trì được cuộc kháng chiến trong thời gian dài.
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
Taliban hiện đang tránh đối đầu và tìm kiếm sự công nhận từ phương Tây, nhưng nếu họ trợ giúp lực lượng của Ahmad Massoud Jr thì sự thù địch sẽ lại tiếp diễn.
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’
[ẢNH] Quân tiên phong Taliban bắt đầu tấn công ‘thung lũng tử thần Panjshir’