[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban

ANTD.VN - Những trận giao tranh giữa Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR) hay còn gọi là Liên minh phương Bắc 2 với Taliban đang diễn ra ác liệt xung quanh hẻm núi Panjshir.
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
Như đã đề cập trước đó, lực lượng Taliban đã điều động đơn vị tiên phong tinh nhuệ tới Hẻm núi Panjshir để tấn công quân kháng chiến Afghanistan, sau khi thời hạn của tối hậu thư kết thúc, những trận giao tranh đầu tiên đã diễn ra.
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR) - tổ chức kiểm soát hẻm núi Panjshir vừa đưa ra tuyên bố rằng họ đã thành công trong việc đối đầu với các tay súng Taliban
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
Lực lượng FANR được chỉ huy bởi Ahmad Masud (con trai viên chỉ huy chiến trường nổi tiếng người Afghanistan), bao gồm một số tiểu đoàn Quân đội Afghanistan - những người không muốn đầu hàng Taliban cùng vài sĩ quan cấp cao của Bộ Quốc phòng Afghanistan.
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
FANR thông báo họ đã cắt đứt đường tiếp tế của Taliban ở phía Nam đèo Salang, con đường núi mà các chiến binh đi qua đã bị nổ mìn bịt kín lối rút lui.
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
Do đó một trong những biệt đội tiên phong vừa tiến đến Panjshir một ngày trước đó đã bị cắt khỏi lực lượng chính của Taliban và bị tước tiếp tế. Dự báo đơn vị này sẽ bị tiêu diệt sau đây không lâu khi "phơi mình" hoàn toàn trước các loại hỏa lực mạnh của FANR.
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
Sĩ quan chỉ huy Sarfaraz của FANR khẳng định: "Sự chuẩn bị cho cuộc kháng chiến của chúng ta đã có kết quả. Một trong những đường tiếp tế quan trọng của Taliban đã bị chặn".
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
Theo ước tính, hiện có khoảng 3.000 tay súng Taliban ở Panjshir. Khoảng một phần ba trong số đó bị phong tỏa ở phía Nam Salang. Quân kháng chiến khẳng định nếu Taliban quyết định tổng tấn công thì thiệt hại sẽ là toàn bộ nhân lực được điều động.
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
Diễn biến đầu tiên từ chiến trường tỏ ra khá phù hợp với nhận định trước đó từ các chuyên gia, đó là hẻm núi Panjshir được xem như một pháo đài tự nhiên, thuận tiện cho việc phòng thủ và rất khó bị tấn công.
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
Không phải ngẫu nhiên địa danh trên nhận biệt danh "thung lũng tử thần" và trở thành căn cứ địa của quân kháng chiến, Taliban trong giai đoạn đầu thập niên 2000 đã nhiều lần thất bại khi cố gắng đánh vào chiến khu của Liên minh phương Bắc.
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
Tuy vậy tình hình hiện nay đã khác rất nhiều so với trong quá khứ, Taliban đang có lợi thế tâm lý lớn và còn sở hữu sức mạnh vượt trội khi chiếm được kho vũ khí khổng lồ từ tay Quân đội chính phủ Afghanistan.
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
Không loại trừ khả năng trong những ngày tới, Taliban sẽ bắt đầu sử dụng chiến đấu cơ để tiến hành không kích các vị trí của quân kháng chiến tại hẻm núi Panjshir, những chiếc cường kích A29 Super Tucano có thể sẽ tạo ra bước ngoặt.
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
Tuy vậy, phần lớn các chuyên gia lại cho rằng phi đội chiến đấu cơ chiến lợi phẩm của Taliban hiện ở trong tình trạng "sắt vụn", ngoài ra nhóm Hồi giáo cực đoan này còn thiếu phi công vận hành, cho nên cuộc tấn công sẽ vẫn diễn ra trên bộ là chủ yếu.
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
Cũng không loại trừ khả năng Taliban sẽ áp dụng chiến thuật bao vây, tránh mạo hiểm và nôn nóng tiến vào hẻm núi Panjshir mà sẽ kiên nhẫn bao vây chờ quân kháng chiến cạn kiệt lương thực cũng như đạn dược.
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
Vị trí địa lý của căn cứ địa quân kháng chiến có nhược điểm lớn đó là bị chia cắt hoàn toàn với các nước láng giềng Tajikistan và Uzbekistan, không thể nhận viện trợ trực tiếp bằng đường bộ.
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
Nếu không được phương Tây lập cầu hàng không cung cấp lương thực và vũ khí, viễn cảnh lực lượng FANR tan rã là điều đã được báo trước.
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban
[ẢNH] Quân kháng chiến cắt đường tiếp tế, cô lập nhóm tiên phong của Taliban