[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp "hàng độc" cho chiến dịch Idlib

ANTD.VN - Tình hình chiến sự Syria thời gian qua mặc dù tạm lắng khi chưa có thêm một chiến dịch lớn nào nhưng điều này nhiều khả năng sẽ sớm thay đổi trong thời gian sắp tới.
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
Hiện nay tỉnh Idlib là vùng lãnh thổ cuối cùng của Syria đang do lực lượng phiến quân khủng bố kiểm soát, chưa giải quyết xong Idlib thực sự là "cái gai" khó chịu đối với chính quyền Damascus.
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng trên là do số lượng phiến quân cố thủ trong Idlib quá đông đảo, thậm chí có báo cáo còn cho rằng nhiều hơn cả lực lượng của Quân đội chính phủ Syria (SAA) tập trung bên ngoài.
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
Bên cạnh đó, Nga còn khuyến cáo Syria là phải tính đến quyền lợi của Thổ Nhĩ Kỳ tại đây, dẫn tới một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời do Moskva cùng Ankara bảo trợ đã được thiết lập.
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
Tuy nhiên do sự bất lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc giải giáp các nhóm phiến quân và những cuộc tấn công qua lại liên miên đã khiến Quân đội Syria quyết tâm sớm giải quyết cụm cứ điểm này.
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
Về phía Nga, có lẽ họ cũng muốn sớm chấm dứt tình trạng hỗn loạn tại Idlib để tập trung cho những mục đích khác, bởi vậy trong thời gian qua Moskva đã bắt đầu nối lại các cuộc không kích đồng thời tăng cường cung cấp vũ khí cho SAA.
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
Trên các phương tiện truyền thông Syria vừa xuất hiện loạt ảnh về một lô thiết giáp KamAZ 43269 mà Quân đội Syria vừa tiếp nhận, thông qua hình ảnh trên có thể thấy số lượng là khá nhiều.
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
Những xe thiết giáp này có thể sẽ sớm được Quân đội Syria tung vào chiến dịch giải phóng tỉnh Idlib.
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
Xe thiết giáp chở quân (APC) BPM-97 (mã sản xuất công nghiệp KamAZ-43269 Vystrel) được thiết kế vào năm 1997 và chính thức trang bị cho lực lượng Biên phòng Liên bang Nga từ năm 1999.
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
Nhà máy KamAZ tạo ra BPM-97 bằng cách kết hợp khung gầm của xe vận tải đa dụng với phần thân bọc thép, ban đầu KamAZ-43269 được dự định sẽ thay thế vai trò của xe tải GAZ-66.
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
Đây là một chiếc xe thiết giáp hạng nhẹ có chi phí hợp lý, rất thích hợp cho nhiệm vụ tuần tra hoặc hộ tống. Ngoài Nga, BPM-97 còn có trong trang bị của Quân đội Azerbaijan cũng như Kazakhstan.
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
BPM-97 được điều khiển bởi kíp lái 2 người, khoang chở quân có sức chứa 10 binh sĩ. Lính ra vào xe thông qua cửa hông hoặc cửa đuôi, trên nóc và hai bên thành có cửa sập và lỗ châu mai để thuận lợi cho việc bắn súng bộ binh.
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
Giáp xe cung cấp sự bảo vệ an toàn trước đạn 7,62 mm; vòng cung phía trước chống được đạn xuyên 12,7 mm. Thân xe hình chữ V nhằm phân tán sức công phá trong trường hợp cán phải mìn. Lốp xe có hệ thống điều hòa áp suất trung tâm.
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
Chiếc thiết giáp này có thể tùy chọn súng máy 7,62 mm hoặc 12,7 mm để gắn trên nóc. Ngoài ra nó còn biến thể mang được cả tháp pháo một người điểu khiển, trang bị pháo tự động cỡ 30 mm tương tự như BTR-80A.
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
Bên cạnh đó, BPM-97 hoàn toàn đủ khả năng làm phương tiện mang vác các loại vũ khí đặc biệt như giàn phóng tên lửa phòng không Strela-10 hay tên lửa chống tăng Kornet.
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
Thông số kỹ thuật cơ bản của BPM-97 (KamAZ-43269) bao gồm: trọng lượng 10,1 tấn; chiều dài 5,3 m; chiều rộng 1,9 m; chiều cao 1,83 - 2,3 m (tùy phiên bản).
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
Trái tim của xe là động cơ diesel tăng áp KamAZ-740.11-240 công suất 240 mã lực, cho phép chạy với tốc độ tối đa 90 km/h; tầm hoạt động 1.000 km.
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
Xe leo được dốc 60%; đi trên mái taluy có độ nghiêng 30%; vượt vật cản cao 0,6 m; vượt hào rộng 1,2 m; lội nước sâu 0,8 m khi không chuẩn bị hoặc 1,75 m khi có chuẩn bị.
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp
[ẢNH] Quân đội Syria nhận loạt thiết giáp