[ẢNH] Phi đội F-35C đầu tiên đã sẵn sàng chiến đấu toàn diện trên tàu sân bay

ANTD.VN -  Theo lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, các tiêm kích hạm F-35C đầu tiên đã sẵn sàng chiến đấu toàn diện trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72).
[ẢNH] Phi đội F-35C đầu tiên đã sẵn sàng chiến đấu toàn diện trên tàu sân bay
Phi đội tiêm kích số 314, biệt danh “Hiệp sĩ đen”, mới đây đã đạt được khả năng chiến đấu toàn diện sử dụng tiêm kích tàng hình F-35C trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72).
[ẢNH] Phi đội F-35C đầu tiên đã sẵn sàng chiến đấu toàn diện trên tàu sân bay
“Nhiều giờ đồng hồ tập luyện phóng, thu hồi, bảo trì máy bay tại căn cứ Miramar và các cơ sở huấn luyện khác đã giúp chúng tôi đủ khả năng triển khai chiến đấu”, Thiếu tá Derek Heinz, chỉ huy phi đội 314, cho hay.
[ẢNH] Phi đội F-35C đầu tiên đã sẵn sàng chiến đấu toàn diện trên tàu sân bay
Phi đội 314 sẽ được triển khai lên tàu sân bay USS Abraham Lincoln như một phần của không đoàn lính thủy đánh bộ số 3.
[ẢNH] Phi đội F-35C đầu tiên đã sẵn sàng chiến đấu toàn diện trên tàu sân bay
Phi đội này hiện đang chuẩn bị cho các đợt triển khai trong tương lai bằng cách tổ chức huấn luyện sẵn sàng trên tàu được thiết kế riêng (TSTA).
[ẢNH] Phi đội F-35C đầu tiên đã sẵn sàng chiến đấu toàn diện trên tàu sân bay
Như vậy, thủy quân lục chiến Mỹ trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm kích F-35C cất cánh từ tàu sân bay. Trước đó, phiên bản F-35B có khả năng cất cánh ở đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng đã được triển khai trên các tàu đổ bộ tấn công.
[ẢNH] Phi đội F-35C đầu tiên đã sẵn sàng chiến đấu toàn diện trên tàu sân bay
Thủy quân lục chiến Mỹ đang đánh giá tổng thể về sự phối hợp chiến thuật giữa F-35B và F-35C trong các nhiệm vụ chiến đấu.
[ẢNH] Phi đội F-35C đầu tiên đã sẵn sàng chiến đấu toàn diện trên tàu sân bay
F-35C là phiên bản được thiết kế để triển khai trên các tàu sân bay. Phiên bản này có diện tích cánh lớn hơn và phần đầu cánh có thể gập lại, để phù hợp không gian hạn chế trên tàu sân bay.
[ẢNH] Phi đội F-35C đầu tiên đã sẵn sàng chiến đấu toàn diện trên tàu sân bay
Ngoài ra, bộ phận hạ cánh của F-35C cũng được gia cố để chịu được áp lực khi cất cánh bằng máy phóng. Trong khi đó, khung máy bay cũng được gia cố để phù hợp với việc hạ cánh bằng thiết bị bắt giữ.
[ẢNH] Phi đội F-35C đầu tiên đã sẵn sàng chiến đấu toàn diện trên tàu sân bay
[ẢNH] Phi đội F-35C đầu tiên đã sẵn sàng chiến đấu toàn diện trên tàu sân bay
[ẢNH] Phi đội F-35C đầu tiên đã sẵn sàng chiến đấu toàn diện trên tàu sân bay
[ẢNH] Phi đội F-35C đầu tiên đã sẵn sàng chiến đấu toàn diện trên tàu sân bay
[ẢNH] Phi đội F-35C đầu tiên đã sẵn sàng chiến đấu toàn diện trên tàu sân bay
[ẢNH] Phi đội F-35C đầu tiên đã sẵn sàng chiến đấu toàn diện trên tàu sân bay
[ẢNH] Phi đội F-35C đầu tiên đã sẵn sàng chiến đấu toàn diện trên tàu sân bay
[ẢNH] Phi đội F-35C đầu tiên đã sẵn sàng chiến đấu toàn diện trên tàu sân bay