[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga

ANTD.VN - Sau khi Nga xác nhận sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết cho chính quyền Belarus thì phe đối lập tại quốc gia này đã tỏ ra lo lắng trước viễn cảnh Moskva sẽ can thiệp sâu hơn vào cuộc khủng hoảng hậu bầu cử.
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
Trang Avia-pro cho biết, Nga tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ khẩn cấp cho chính quyền Belarus khi các cuộc biểu tình tự phát chống chính phủ đương nhiệm nổ ra suốt tuần qua, điều này được xác nhận bởi Điện Kremlin.
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã gọi điện cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin và đề nghị Moskva cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết.
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
Phía Belarus đưa ra yêu cầu này trên cơ sở thỏa thuận về nhà nước liên minh được thành lập và Tổ chức phòng thủ tập thể - CSTO, Tổng thống Nga được cho là đã xác nhận và cam kết thực hiện nghĩa vụ đầy đủ.
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
“Cuộc thảo luận về tình hình ở Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống vẫn được tiếp tục, bao gồm cả việc tính đến áp lực gây ra cho nước cộng hòa từ bên ngoài".
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
"Nga tái khẳng định sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để giải quyết các vấn đề nảy sinh trên cơ sở nguyên tắc của Hiệp ước thành lập quốc gia liên minh, cũng như thông qua Tổ chức phòng thủ tập thể nếu cần thiết", trang web của Điện Kremlin cho biết.
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
Các chuyên gia lưu ý rằng thỏa thuận giữa Belarus và Nga chỉ cung cấp hỗ trợ từ mỗi bên trong trường hợp có mối đe dọa từ bên ngoài chứ không phải vấn đề nội bộ như hiện nay, tuy nhiên nó vẫn gây ra quan ngại rất sâu sắc.
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
Trong diễn biến mới nhất, lực lượng đối lập tại Belarus vừa đưa ra tuyên bố rằng những máy bay vận tải đi và đến từ nước Nga mang lại mối nguy cơ rất lớn đối với họ.
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
Cụ thể chỉ trong vòng vài ngày qua, số lượng các chuyến bay của máy bay vận tải quân sự cũng như các phi cơ đặc biệt khác trong lộ trình Nga - Belarus đã trở nên thường xuyên hơn.
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
Điều này khiến phe đối lập tại Belarus cảm thấy phải cảnh giác cao độ, họ lên tiếng cần phải đề phòng có sự trợ giúp Minsk từ Moskva nhằm bảo đảm quyền lực cho Tổng thống Alexander Lukashenko.
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
Các nhà báo tập trung sự chú ý vào chiếc máy bay vận tảii Il-76MD của không quân Belarus ngày 12/8 đã đến sân bay ở Kubinka gần thủ đô Moskva. Từ đó nó tiếp tục bay đến Novosibirsk, và sau đó quay trở lại Minsk.
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
Họ cũng nhận thấy sự chuyển động đáng chú ý của chiếc Tu-134AK - loại máy bay thời Liên Xô đảm nhiệm vai trò chuyên chở lãnh đạo cao nhất, và hiện nay nó đang được quan chức Bộ Quốc phòng Nga sử dụng.
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
Chiếc Tu-134AK này đã hạ cánh xuống Belarus cùng ngày với chiếc Il-76MD. Ngoài ra vào hôm 14/8, chuyến bay của chiếc Il-76MD nói trên trong lộ trình con thoi đã một lần nữa được ghi lại.
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Belarus lại giải thích rằng những chuyến bay nói trên gắn liền với việc chuẩn bị và đưa đón những đội tuyển tham gia Đại hội thể thao quân sự quốc tế Army 2020 sắp diễn ra.
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
Lời trấn an nói trên có vẻ như chưa làm những người biểu tình cảm thấy yên tâm, vì có thông tin cho biết trong một chuyến bay của Il-76MD đã có đặc nhiệm vệ binh quốc gia Nga trong khoang, họ tới Minsk với mục đích chưa rõ, bất chấp rằng điều này chưa được xác nhận.
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga
[ẢNH] Phe đối lập Belarus ‘lo ngại sâu sắc’ trước những máy bay cỡ lớn đến từ Nga