[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ

ANTD.VN - Xuồng cao tốc Iran ngoài việc được trang bị súng máy hạng nặng DShK cỡ nòng 12,7mm, còn trang bị hệ thống pháo phản lực cỡ nòng 107mm cực mạnh.
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Căng thẳng giữa Iran và Mỹ ngày một leo thang, mới đây Tổng thống Donald Trump còn ra lệnh cho chiến hạm Mỹ sẵn sàng bắn hạ các xuồng cao tốc Iran nếu chúng tiếp cận gần các tàu Mỹ.
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Tổng thống Donald Trump đưa ra mệnh lệnh nói trên cho hải quân Mỹ sau khi hàng loạt các tàu chiến bị hàng chục xuồng cao tốc của Iran áp sát ở khu vực vịnh Ba Tư.
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Mặc dù vậy, các tướng lĩnh hải quân Mỹ (kể cả những người đang tại nhiệm và đã về hưu) đều cho biết, sẽ là "hạ sách" nếu Mỹ khai hoả trước tấn công các xuồng cao tốc của nước ngoài.
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Tuy vậy cũng có ý kiến cho rằng việc xuồng cao tốc Iran trang bị vũ khí hạng nặng, áp sát quá gần chiến hạm Mỹ cũng gây ra những bất lợi đáng kể cho biểu tượng sức mạnh của hải quân Mỹ.
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Được biết ngoài súng máy hạng nặng cỡ nòng 12,7mm, xuồng cao tốc Iran còn được trang bị pháo phản lực đa nòng cỡ 107mm.
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Loại pháo phản lực này hiện xuất hiện khá nhiều tại Trung Đông. Số nòng của chúng thường dao động từ 8-20 nòng.
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Không khó để giới phân tích chỉ ra rằng, đây chính là pháo phản lực Type-63 do Trung Quốc phát triển.
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Ngoài việc chúng được sản xuất tại Trung Quốc thì pháo phản lực cỡ nòng 107mm cũng được sản xuất rất nhiều tại Iran và chúng đang tràn ngập trên các chiến trường tại khu vực Trung Đông.
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Giá rẻ, dễ sử dụng, pháo phản lực Type-63 cỡ nòng 107mm của Trung Quốc tỏ ra là một vũ khí nguy hiểm.
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Tuy vũ khí Trung Quốc nói chung và pháo phản lực Type-63 nói riêng không có độ chính xác cao, nhưng đa ống phóng có thể bắn hết cơ số đạn chỉ trong chưa đầy 1 phút sẽ tạo nên một vùng hủy diệt lớn.
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Tại chiến trường Trung Đông, để tiện cho việc phân bố hỏa lực, pháo phản lực Type-63 thường được cắt nhỏ ra thành các phiên bản 4, 6, 8 thay vì 12 ống phóng như nguyên bản.
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Tuy vậy khi cần thiết, chúng cũng có thể hợp lại thành 20 ống phóng. Còn trên xuồng cao tốc Iran để tiện cho việc lắp đặt, hải quân nước này đã lắp đặt 19 ống phóng chia làm 2 tầng.
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Type-63 cũng là dòng pháo phản lực xuất hiện nhiều nhất trong tay phiến quân tại khu vực Trung Đông.
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Một số phiến quân còn kết hợp với các máy tính bảng để tính toán, tăng độ chính xác cho loại vũ khí này.
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Type-63 được Trung Quốc chế tạo vào thập niên 1960 để thay thế cho pháo phản lực Type-50.
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
20 quốc gia trên thế giới trong đó có Iran đang sản xuất và biên chế loại vũ khí này.
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Type-63 có thể được gắn lên xe tải, xe bọc thép, tàu chiến hoặc cơ động bằng 2 bánh xe gắn vào chính tổ hợp pháo.
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Type-63 nguyên bản có trọng lượng 602 kg, chiều dài 2,9m, chiều rộng 1,6m, cao 0,9m. Đạn pháo có đường kính 106,7mm, sử dụng đầu đạn nổ mảnh, đạn HE cho độ sát thương lớn, tốc độ bay lên tới 385 m/s, tầm bắn 8,05 km.
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
Dễ cơ động và sử dụng và hỏa lực mạnh hơn các loại lựu pháo kéo, Type-63 thực sự là nỗi ác mộng trên chiến trường.
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ
[ẢNH] Pháo phản lực đa nòng đáng sợ trên xuồng cao tốc Iran vừa áp sát chiến hạm Mỹ