[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo

ANTD.VN - Những cuộc tấn công bằng đạn pháo và rocket tự chế của phiến quân đang trở thành cơn ác mộng đối với lực lượng phòng không chính quy tại chiến trường Trung Đông.
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA ngày 14/7 đăng tải thông tin cho biết, phiến quân khủng bố đã tiến hành pháo kích dữ dội bằng rocket xuống thành phố Aleppo ở phía bắc nước này khiến 6 dân thường thiệt mạng và 8 người khác bị thương.
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm nhưng các tay súng thuộc lực lượng HTS - một nhánh của Al-Qaeda bị cáo buộc tiến hành vụ tấn công này.
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
Nhóm này đã triển khai lực lượng ở tỉnh Idlib và các khu vực lân cận, trong đó có cả vùng làng quê phía Tây Aleppo và đang tiến hành phản kháng mạnh mẽ.
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
Hiện nay ngoại trừ 1/3 lãnh thổ nằm trong tay "các lực lượng dân chủ Syria - SDF", quân đội chính phủ Syria đã kiểm soát được gần như toàn bộ phần còn lại, ngoại trừ tỉnh Idlib và một số phần của các tỉnh lân cận như Hama, Aleppo và Latakia.
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
Điều đáng nói trong vụ tấn công trên đó là sự im lặng tuyệt đối của các hệ thống tên lửa phòng không Syria vừa được điều tới Aleppo để ngăn chặn đòn tấn công bằng đạn pháo, cối cũng như rocket từ các tay súng thánh chiến.
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
Theo ghi nhận thì tại Aleppo đã xuất hiện sự có mặt của tổ hợp tên lửa - pháo phòng không tầm ngắn Pantsir-S1 cùng với Buk-M2E phụ trách tầm trung.
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
Các hệ thống tên lửa phòng không trên vừa nhận nhiệm vụ phòng thủ trước phiến quân vừa sẵn sàng đẩy lui những cuộc oanh kích của tiêm kích Israel.
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
Tổ hợp Pantsir-S1 được Nga giới thiệu là khắc tinh của đạn cối hay đạn rocket của pháo phản lực phóng loạt cũng như tên lửa hành trình và máy bay bay thấp.
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
Hệ thống phòng không tầm thấp Pantsir-S1 đã tiêu diệt nhiều mục tiêu dạng như vậy để giữ an toàn cho căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartus.
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
Việc Pantsir-S1 mặc dù được triển khai tại Aleppo nhưng không phát huy tác dụng trong đợt tấn công của phiến quân được giải thích có thể là do số lượng đạn rocket được bắn đi quá lớn, vượt ra ngoài khả năng xử lý cùng lúc của Pantsir-S1.
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
Đây thực chất chính là chiến thuật mà Hamas sử dụng để làm quá tải Iron Dome của Israel, nay lại được lực lượng HTS áp dụng để chống lại quân đội chính phủ Syria.
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
Nhưng bên cạnh đó lại có luồng ý kiến khác cho rằng Pantsir-S1 trong tay quân đội chính phủ Syria phát huy hiệu quả rất thấp, khi không có bằng chứng nào cho thấy nó đã bắn hạ được một cơ số nhất định đạn rocket của đối phương.
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
Nếu nhận định trên là chính xác thì cũng là điều không gây ra nhiều ngạc nhiên, bởi thực tế chiến trường đã cho thấy tổ hợp Pantsir-S1 do binh lính Syria điều khiển tỏ ra không hiệu quả.
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
Hình ảnh nổi tiếng nhất là tổ hợp Pantsir-S1 đã bị chiếc máy bay không người lái cảm tử Harop của Israel tiêu diệt dễ dàng, cho dù có tới 2 quả tên lửa 57E6 được phóng đi nhưng vẫn không trúng chiếc UAV có vận tốc chỉ 50 m/s.
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
Ý kiến khác lại cho rằng chất lượng của Pantsir-S1 mà Nga cung cấp cho quân đội Syria không được như bản nội địa, Moskva đã hạn chế bớt một số tính năng để tránh lộ bí mật công nghệ.
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo
[ẢNH] Pantsir-S1 Syria bất lực trước cuộc tấn công bằng rocket của phiến quân vào Aleppo