Tùy vào từng mức độ khác nhau mà người ngộ độc rượu có thể xuất hiện những biểu hiện riêng
Nhẹ là biểu hiện loạng choạng, nhức đầu, hoa mắt và buồn nôn
Trong nhiều trường hợp, bệnh nhân dễ nhầm lẫn ngộ độc rượu với các cơn say thông thường bởi các dấu hiệu có đặc điểm gần tương đồng
Còn nặng hơn, bệnh nhân có thể hôn mê, rối loạn điện giải, trụy tim mạch và dẫn đến tử vong
Các trường hợp có thể điều trị thì khả năng để lại những di chứng về thần kinh là rất lớn
Do vậy, khi phát hiện người ngộ độc rượu, cần có những cách xử trí phù hợp để tránh hậu quả đáng tiếc
Đầu tiên, cần đặt bệnh nhân ngộ độc rượu nằm ở không gian thoáng, phòng ấm, tránh đặt ở chỗ có gió lùa vào
Sau đó, cho bệnh nhân nằm nghiêng, đầu thấp. Tìm cách để người ngộ độc có thể nôn ra chất độc
Tuy nhiên, nếu bệnh nhân không thể cố gắng nôn hết ra, thì bạn cũng không nên ép quá bởi khi bị ngộ độc rượu thì những người này đã bị giảm phảm xạ, rất dễ bị sặc hoặc hít chất nôn gây chấn thương phổi
Xát mạnh vào hai bên má, cởi khuy áo, thắt lưng của người ngộ độc rượu
Đối với những người ngộ độc ở mức độ nhẹ, cho người bệnh uống nhiều nước để tránh tình trạng mất nước sau khi nôn
Một số loại nước bổ sung nước cho cơ thể như: nước chanh, nước đậu xanh, nước ép bưởi, nước cam, hoặc sinh tố chuối…
Tránh cho người ngộ độc rượu uống vitamin hoặc các loại thuốc bổ gan bởi nó sẽ dễ gây ra tình trạng kích ứng, chảy máu dạ dày
Song, các loại nước bổ sung nước chỉ nên dùng đối với những người ngộ độc rượu ở mức độ nhẹ, còn đối với những người ở mức độ nặng, cần thực hiện các thao tác sơ cứu kịp thời và đưa đến bệnh viện để được điều trị
Không nên cho người bệnh tự di chuyển, tránh trường hợp xảy ra tai nạn giao thông bởi khi nhập một lượng lớn rượu thì sẽ ảnh hưởng tới não bộ và cơ thể khó giữ được cân bằng
Luôn chăm sóc, ở bên cạnh người ngộ độc rượu, tránh việc để bệnh nhân một mình
Trong trường hợp người bệnh ngủ li bì suốt nhiều giờ, cần đánh thức họ sau vài giờ liên tiếp và cho ăn cháo loãng để tránh trường hợp đói gây hạ đường huyết
Sử dụng rượu thường xuyên sẽ gây tác hại lớn đến: thần kinh, gan, tụy… và sức khỏe của toàn bộ cơ thể, do đó cần hạn chế, bỏ rượu, hoặc các chất có cồn để bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất