Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển

ANTD.VN - Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B sau khi chiếc máy bay xấu số này lao xuống Địa Trung Hải. 
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Anh nhờ Mỹ trục vớt tiêm kích tàng hình F-35B nhằm tránh để dòng tiêm kích tàng hình tối tân này có thể rơi vào tay các đối thủ tiềm tàng, trong đó có Nga
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
"Một số quốc gia có khả năng trục vớt máy bay từ độ sâu đó. Chúng tôi đã yêu cầu Mỹ giúp đỡ và họ đồng ý", một nguồn tin hải quân Anh ngày 18/11 cho biết. Mỹ có thiết bị trục vớt tại Tây Ban Nha và được cho là đang chuyển chúng tới hiện trường.
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Các nguồn tin cho biết, quân đội Anh cũng có các đội trục vớt có thể thu hồi chiếc F-35B lao xuống biển, song nhân sự của lực lượng Mỹ ở gần vị trí xảy ra sự cố nhất. Việc thu hồi được xác chiếc máy bay tối tân này cần tiến hành càng sớm càng tốt.
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Lực lượng cứu hội hải quân cho biết, các phương tiện điều khiển từ xa có thể lặn sâu sẽ gắn các phao khổng lồ vào chiếc F-35B, sau đó bơm hơi để tiêm kích nổi lên mặt nước.
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Chiếc F-35B của hải quân Anh ngày 17/11 cất cánh từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth ở phía đông Địa Trung Hải, song tiêm kích gặp sự cố lao xuống biển, rất may phi công đã thoát hiểm an toàn.
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Xác chiếc tiêm kích tối tân trị giá gần 162 triệu USD được cho là nằm ở độ sâu 1.600 m dưới lòng biển Địa Trung Hải.
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Các nguồn tin hải quân Anh cho biết vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của chiếc F-35B, các thiết bị chuyên dụng đang được chuẩn bị để tìm xác máy bay.
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Quân đội Anh thông báo đã mở cuộc điều tra về sự cố, song từ chối công bố thêm chi tiết vì cho rằng cuộc điều tra mới bắt đầu và chưa phù hợp để bình luận thêm về thời điểm này.
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Anh cũng điều động lực lượng tới khu vực để đảm bảo không nước nào trục vớt được chiếc F-35B trước họ. "Thật ngớ ngẩn nếu không theo dõi khu vực này", một nguồn tin hải quân Anh cho biết.
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Hải quân Mỹ có hệ thống TPL-25 có thể phát hiện tín hiệu dò tìm khẩn cấp của tiêm kích tàng hình F-35.
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Hệ thống này gồm một thiết bị nặng 30 kg được kéo sau tàu từ 1,8-9,2 km, có cảm biến phát hiện được tiếng ping từ độ sâu lên tới 6.000 m dưới lòng biển.
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Nguồn tin hải quân Anh cho biết chiếc F-35B có thể di chuyển một quãng đường xa hơn so với vị trí lao xuống biển.
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
"Chúng tôi đã xác định vùng tìm kiếm, song cần tìm thấy tiêm kích và gắn phao vào nó", nguồn tin cho biết. Chưa rõ thiết bị nào sẽ được sử dụng để đưa chiếc F-35B lên mặt nước.
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Tàu sân bay Queen Elizabeth vận hành 18 tiêm kích F-35B, lúc xảy ra tai nạn đang có 8 chiếc của Phi đoàn số 617 không quân Anh và 10 chiếc khác thuộc Phi đoàn tiêm kích thủy quân lục chiến số 211 của Mỹ.
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Đây là vụ rơi thứ năm của dòng tiêm kích tàng hình F-35, không tính đến những sự cố trên mặt đất hoặc khi hạ cánh, cũng là chiếc F-35 đầu tiên bị phá hủy khi vận hành từ tàu sân bay hoặc tàu đổ bộ tấn công.
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Mỹ từng mất một tiêm kích F-35A không quân và hai chiếc F-35B thủy quân lục chiến, trong khi một chiến đấu cơ F-35A Nhật Bản lao xuống biển khiến phi công thiệt mạng hồi năm 2019.
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Hiện nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đang huấn luyện ở Địa Trung Hải sau chuyến triển khai tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương hồi giữa năm.
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Các chiến hạm Anh khởi hành hôm 22/5, với lịch trình thăm 40 quốc gia và tham gia hơn 70 đợt phối hợp trên biển, vượt quãng đường hơn 48.000 km.
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển
Anh nhờ Mỹ trục vớt sớm tiêm kích tàng hình F-35B lao xuống biển