Anh: Người đàn ông mắc Covid-19 suốt 10 tháng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Báo Guardian đưa tin cụ ông tên Dave Smith, đến từ thành phố Bristol (nước Anh), liên tục mắc Covid-19 trong 305 ngày.

Ông Smith nhập viện vào tháng 5-2020 khi bị ho và sốt. Xét nghiệm PCR cho thấy ông Smith đã mắc Covid-19. Ông được xuất viện sau 8 ngày nhưng lại khó thở nghiêm trọng kèm theo sốt, rồi tiếp tục nhập viện vào tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 12.

Ông Dave Smith, 72 tuổi, mắc COVID-19 trong 305 ngày và đã khỏi bệnh

Ông Dave Smith, 72 tuổi, mắc COVID-19 trong 305 ngày và đã khỏi bệnh

Vào tháng 12-2020, các bác sĩ đã ngừng phương pháp điều trị bằng thuốc remdesivir sau 17 ngày vì không có tác dụng. Sau đó, ông Smith được điều trị bằng hỗn hợp kháng thể đơn dòng Casirivimab/Imdevimab bào chế từ phòng thí nghiệm. Sức khỏe ông Smith cải thiện đáng kể và không phát hiện virus trong các xét nghiệm PCR 45 ngày sau khi điều trị.

Kháng thể đơn dòng của Công ty dược phẩm Regeneron đã được chứng minh là có thể cứu sống một số bệnh nhân Covid-19 yếu nhất trong thử nghiệm lâm sàng, nhưng liệu pháp điều trị này vẫn chưa được cấp phép sử dụng ở Vương quốc Anh.

Ông Smith cho biết: “Nhiều lần bệnh trở nặng, tôi đã đối mặt với cái chết. Vợ tôi đã chuẩn bị làm lễ tang cho tôi tới 5 lần".

Ông Smith hiện đã khỏi bệnh và sống khỏe mạnh. Trường hợp của ông sẽ được nêu trước Đại hội châu Âu về vi sinh lâm sàng & bệnh truyền nhiễm (ECCMID) vào tháng 7.

Trong bản tóm tắt sẽ trình bày trước hội nghị, câu chuyện của ông Smith được miêu tả là "ca bệnh kéo dài nhất được ghi lại trong hồ sơ y khoa".

Các nhà nghiên cứu trước đây cũng từng ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 trong 12 tuần.

Nghiên cứu REACT-2 do Đại học Hoàng gia London (Imperial College London) dẫn đầu cho thấy hơn một phần ba số người từng mắc Covid-19 ghi nhận các triệu chứng kéo dài ít nhất 12 tuần.

"Phát hiện của chúng tôi cho thấy Covid-19 gây ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân trong thời gian dài. Các chính sách và chiến lược phòng chống dịch bệnh cần tính toán đến các ca mắc Covid-19 trong thời gian dài này" - Paul Elliott, người đứng đầu nghiên cứu REACT-2, cho biết.

Nghiên cứu trên do chính phủ hậu thuẫn, phân tích dữ liệu tự báo cáo từ 508.707 người trưởng thành trong khoảng thời gian từ tháng 9-2020 đến tháng 2-2021.