Những người biểu tình ở Beirut đã xông vào Quốc hội Lebanon vào ngày 1-9-2020, cũng là ngày đất nước kỷ niệm 100 năm thành lập Nhà nước Lebanon
Các cuộc biểu tình diễn ra trùng với chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Beirut lần thứ hai kể từ vụ nổ khiến ít nhất 190 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và 300.000 người khác mất nhà cửa
Những người biểu tình đã bao vây Quảng trường Quốc hội ở Beirut và hô vang những khẩu hiệu đòi "thay máu" chính quyền hiện tại
Tại Quảng trường Liệt sĩ của thủ đô, cách khu cảng đổ nát do vụ nổ ngày 4-8 không xa, từng người biểu tình đã lên sân khấu để đưa ra yêu cầu của họ về 1 nhà nước thế tục và 1 nền kinh tế hiệu quả.
Cuộc biểu tình từ chỗ ôn hòa đã chuyển hướng bạo lực, sau khi người biểu tình sử dụng khung kim loại để trèo qua những bức tường thép bao quanh khu phức hợp Quốc hội kiên cố của Lebanon và có những hành động quá khích. Cảnh sát đã được huy động để đàn áp biểu tình.
Người biểu tình sử dụng mọi vật dụng có thể để chống trả lại hơi cay được cảnh sát sử dụng để giải tán biểu tình
Người biểu tình chống chính phủ ném đá về phía cảnh sát chống bạo động
Đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát chống bạo động và người biểu tình
Xe bọc thép cũng được huy động để đối phó với đám đông người biểu tình quá khích
21 người đã bị thương trong cuộc biểu tình. Cuộc biểu tình ngày 1-9 đã nối dài chuỗi ngày khủng hoảng tại quốc gia này sau khi đã phải hứng chịu những cú sốc và hậu quả nặng nề sau vụ nổ thảm khốc.