[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga

ANTD.VN - Hình ảnh những linh mục Chính thống giáo làm nghi lễ rửa tội và ban phước cho vũ khí trước khi Quân đội Nga chính thức tiếp nhận được xem là tập quán rất độc đáo.
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
Quân đội Nga có niềm tin sau khi được làm lễ ban phước từ các linh mục Chính thống giáo thì vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự của họ sẽ phát huy vai trò hiệu quả hơn trên chiến trường.
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
Bởi vậy nghi lễ "rửa tội" và "ban phước lành" cho vũ khí trước khi các đơn vị thuộc Quân đội Nga chính thức nhận chúng vào trong biên chế được xem là không thể thiếu.
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
Một linh mục đang làm lễ ban phước lành cho tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf vừa được bàn giao cho Sư đoàn phòng không số 18, một trong những đơn vị chủ lực.
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
Có lẽ người lính Nga đang kỳ vọng sau buổi lễ này, tổ hợp S-400 của họ sẽ "tăng 50% xác suất trúng đích, giảm 70% khả năng bị chế áp bởi tên lửa chống radar của đối phương".
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
Không chỉ vũ khí mới sản xuất mà kể cả những trang thiết bị sau quá trình dài nằm trong kho và được lấy ra để đại tu, hiện đại hóa cũng sẽ trải qua nghi lễ đặc biệt trên.
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
Đây là hình ảnh tại Sư đoàn đổ bộ đường không số 37 của Quân đội Nga, lô xe thiết giáp nhảy dù BMD-4 này có lẽ sẽ được "tăng 25% sức mạnh hỏa lực, giảm 50% khả năng xuyên thép của đạn chống tăng đối phương".
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
Tiêm kích Su-27SM đang được vẩy nước thánh, tác dụng có lẽ theo kỳ vọng sẽ giảm "giảm 50% diện tích phản xạ radar, tăng 25% khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không đối phương".
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
Không chỉ phương tiện và vũ khí hạng nặng mà kể cả những khẩu súng trường tấn công AK-74 hay một số chủng loại khác cũng được ban phước trước khi cấp phát cho binh lính.
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
Nhu cầu về hoạt động tâm linh của binh sĩ Nga và một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ rõ ràng là rất lớn, bởi vậy các lãnh đạo quân sự cũng quan tâm và chăm chút đời sống tinh thần cho họ.
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
Hành động này sẽ khiến binh sĩ cảm thấy có một sức mạnh tinh thần nào đó (cho dù là mơ hồ) đang bảo vệ họ, từ đó khích lệ sự dũng cảm khi đương đầu với kẻ thù.
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
Nhà thờ di động được lắp đặt trên một cabin rơ móoc là hình ảnh rất thường thấy của Quân đội Nga, người ta có thể dễ dàng di chuyển và kết nối nó vào các xe tải quân sự để kéo đi khắp nơi.
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
Cấu hình khác của nhà thờ di động trong Quân đội Nga có thể là gắn trực tiếp lên khung gầm xe tải việt dã nhưng một module vũ khí vẫn rất thường gặp, mang lại sự tiện lợi cao hơn nhiều.
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga
[ẢNH] Nghi thức ban phước cho vũ khí độc nhất vô nhị của Quân đội Nga