[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng "ống phóng của quỷ"

ANTD.VN -  Các cố vấn quân sự Nga vừa trực tiếp huấn luyện cho binh sĩ quân đội Syria (SAA) sử dụng súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel, được biết loại vũ khí này sẽ được sử dụng cho chiến dịch tấn công quy mô lớn sắp diễn ra tại Idlib.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
Kênh TV 5 của Nga vừa đăng tải đoạn phóng sự ghi lại cảnh các binh sĩ quân đội Syria đang huấn luyện chiến đấu tầm gần với sự hướng dẫn trực tiếp của các cố vấn quân sự Nga.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
Vũ khí được sử dụng trong cuộc diễn tập bao gồm súng trường tấn công, súng máy hạng nặng, lựu đạn cầm tay và đặc biệt có cả sự xuất hiện của súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
"Cuộc huấn luyện với các vũ khí cực mạnh là bước chuẩn bị cần thiết cho chiến dịch tấn công quy mô lớn vào các nhóm phiến quân đang hiện diện tại tỉnh Idlib", Kênh TV 5 cho biết.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
Được biết PRO-A Shmel là súng phóng lựu nhiệt áp do Nga sản xuất. Chúng còn được mệnh danh là "ống phóng của quỷ" do sức sát thương gây ra.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
Trước đó loại vũ khí này thường chỉ được trang bị cho riêng lực lượng đặc nhiệm Nga, tuy vậy sau đó chúng cũng được chuyển giao cho lính đặc nhiệm Syria.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
Điều bất ngờ là loại vũ khí này cũng được nhìn thấy trong trang bị của phiến quân khủng bố Syira. Tuy vậy nguồn gốc do đâu mà chúng có loại vũ khí này thì vẫn còn là điều bí ẩn.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
Đặc nhiệm Nga và quân đội Syria đã nhiều lần thu được súng PRO-A Shmel trong các cuộc truy quét phiến quân khủng bố.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
Tại Syria, phiến quân khủng bố IS đã phải chui ra khỏi những hầm ngầm cố thủ để đầu hàng liên quân Nga-Syria sau khi súng PRO-A Shmel tấn công.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
PRO-A Shmel có thể bắn các loại đầu đạn như đạn gây cháy, đạn nhiệt áp, đạn khói, thậm chí cả đạn rocket có sức công phá lớn.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
Súng được chế tạo với những vật liệu đặc biệt để giảm trọng lượng. Nòng súng được làm bằng sợi thủy tinh không có rãnh xoắn và đạn được đặt sẵn trong ống phóng.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
Khi bắn thuốc đẩy vốn được đặt trong một khoang riêng biệt sẽ đẩy đạn ra khỏi súng, đồng thời cũng như tạo một luồng khí phản lực đẩy ra phía sau để triệt tiêu lực giật.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
Vì thế khi bắn phải chọn có khoảng trống phía sau, nếu không luồn phản lực giật ngược lại gây nguy hiểm cho xạ thủ.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
Đạn tên lửa khi phóng ra khỏi súng sẽ tự động bật cánh để giữ độ ổn định và chính xác khi bay tới mục tiêu.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
Súng được thiết kế hai tay cầm để tiện lợi cho khi bắn, khi hành quân chúng sẽ được gấp gọn lại phía thân.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
Chỉ với 2,1 kg nhiên liệu nổ nhiệt áp, và sức công phá chỉ tương đương đạn pháo 107 mm nổ mạnh, tuy vậy chúng lại có thể tạo ra một khu vực lớn với nhiệt độ cực cao để thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
Thể tích vùng nổ ước tính lên tới 80 m3, phát huy tác dụng đặc biệt khi bắn vào không gian kín.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
Mọi sinh vật sống nằm trong bán kính sát thương xung quanh mục tiêu nếu chưa bị sức nóng thiêu cháy sẽ bị chênh lệch áp suất đột ngột và mất dưỡng khí dẫn đến ngất và bị vô hiệu hóa sức chiến đấu.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
Đầu đạn nhiệt áp tiêu chuẩn RPO-A hiệu quả trong việc tiêu diệt các mục tiêu trong nơi ẩn nấp như trong các tòa nhà, hang động, hẻm núi.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
Ngoài ra đạn rocket cũng có khả năng phá hủy công sự, hầm ngầm kiên cố và dễ dàng tiêu diệt các mục tiêu bọc giáp nhẹ.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
Cự ly hiệu quả khi bắn RPO-A Shmel trong khoảng 300-1.000 m tuy vậy quả đạn có thể bay xa lên đến 1,7 km.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
Ngoài Nga và Syria, còn có 10 quốc gia khác đang biên chế súng RPO-A Shmel.
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng
[ẢNH] Nga huấn luyện cho binh sĩ Syria sử dụng