[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ

ANTD.VN - Trước ưu thế của tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II do Mỹ chế tạo, Nga đã quyết định phải đẩy nhanh thời gian đưa tổ hợp tên lửa phòng không S-500 Prometheus vào trực chiến.

 

[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
Hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus mới nhất của Nga sẽ sớm tham gia lực lượng tác chiến, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Kommersant.
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
"Vào thời điểm đó, chúng ta sẽ hoàn thành việc đưa vào vận hành một hệ thống vũ khí mới chính là tổ hợp S-500", ông Yurri Borisov nói với Interfax và được tờ Kommersant trích dẫn lại.
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
Cần lưu ý rằng trước đó vào đầu tháng 10-2019, ấn phẩm Izvestia cho hay quân đội Nga đã âm thầm tiến hành thử nghiệm hệ thống S-500 Prometheus ở Syria.
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
Tuy nhiên ngay sau đó Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ những tuyên bố này trong một thông cáo vào ngày 2-10, đồng thời bổ sung rằng không cần thiết phải thử nghiệm thêm.
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
Hệ thống S-500 của Nga được đặt tên là Prometheus, dự kiến đây sẽ là phản ứng của Matxcovađối với máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ đang được sản xuất với số lượng rất lớn.
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
Theo Military Today, S-500 là một hệ thống tên lửa phòng không kiêm chống tên lửa đạn đạo tầm xa mới được phát triển gần đây ở Nga, nó có thể được xem là phiên bản nâng cấp sâu của S-400 .
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
Việc nghiên cứu hệ thống phòng không này bắt đầu vào năm 2002, nó được phát triển bởi công ty Almaz-Antey. Tổ hợp này còn được gọi bằng cái tên Prometey hoặc Triumfator-M.
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
Nguyên mẫu S-500 được cho là hoàn thành trong năm 2015, quá trình đánh giá được báo cáo bắt đầu vào năm 2017, dự kiến tổ hợp sẽ chính thức hoạt động vào năm 2020. Nga có kế hoạch trang bị tổng cộng 10 tiểu đoàn S-500.
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
Mặc dù vậy nhiều nguồn tin cho rằng S-500 không phải bản nâng cấp của S-400 mà là một thiết kế hoàn toàn mới, nó sử dụng rất nhiều công nghệ chưa từng được áp dụng và vượt trội so với S-400.
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
S-500 được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo, nó được lên kế hoạch có thể đạt tới tầm bắn 500 - 600 km và bắn trúng mục tiêu ở độ cao lên tới 40 km.
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
Một số nguồn tin cho rằng hệ thống S-500 có khả năng theo dõi 5 - 20 mục tiêu đạn đạo và đồng thời đánh chặn tới 5 - 10 mục tiêu cùng lúc, đang bay với tốc độ 5 - 7 km mỗi giây.
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
Hệ thống S-500 thậm chí còn được báo cáo rằng có thể nhắm mục tiêu là các vệ tinh ở quỹ đạo thấp, tính năng này khiến nó trở thành một vũ khí cực kỳ đáng sợ.
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
Theo kế hoạch, S-500 sẽ che chắn Matxcova và các khu vực xung quanh, nó sẽ thay thế hệ thống chống tên lửa đạn đạo A-135 Amur thậm chí cả A-235 Nudol hiện tại.
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
Tuy nhiên theo hình thức tác chiến của Nga, tên lửa 77N6 của S-500 sẽ chỉ được sử dụng để chống lại các mục tiêu quan trọng nhất, ví dụ như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
Chính vì vậy việc Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov mới đây cho rằng S-500 cần sớm trực chiến để chống lại tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II thực sự đã gây ra không ít ngạc nhiên.
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ
[ẢNH] Nga bất ngờ tuyên bố sớm đưa S-500 vào trực chiến để đặc trị ‘thần điểu’ F-35 Mỹ