Hệ thống tên lửa - pháo phòng không tầm thấp Pantsir-S1 của Nga được coi là chiếc lá chắn cự ly gần tốt nhất thế giới hiện nay. Moskva quảng cáo rằng khi thực chiến tại Syria nó đã đánh chặn thành công hàng trăm mục tiêu rất khó bắn hạ.
Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít phàn nàn rằng thực tế hiệu suất chiến đấu của Pantsir-S1 còn xa mới được như những gì Nga quảng cáo, thậm chí màn thể hiện của nó còn bị xem là rất tồi tệ.
Những vụ đánh chặn của Pantsir-S1 tương đối khó kiểm chứng vì chưa có hình ảnh ghi lại, hơn nữa đối tượng bị nó bắn hạ chủ yếu chỉ là máy bay không người lái tự chế của phiến quân.
Phải đến khi gặp phải đối thủ xứng tầm là Không quân Israel với máy bay không người lái cảm tử Harop thì mọi nhược điểm lớn của Pantsir-S1 mới bộc lộ đầy đủ.
Vào tháng 5/2018 đã ghi nhận trường hợp hệ thống Pantsir-S1 đầu tiên của Quân đội Syria bị Không quân Israel phá hủy thông qua máy bay không người lái Harop.
Tuy nhiên khi đó phía Syria vẫn nói cứng rằng việc Pantsir-S1 bị tiêu diệt chỉ là tai nạn, Israel đã gặp may khi hệ thống đã bắn hết đạn và không ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Nhưng thông qua vụ tấn công mới nhất được Không quân Israel tiến hành thì có lẽ lực lượng phòng không Syria chẳng còn bất cứ điều gì để biện minh cho hiệu suất tác chiến tồi tệ của Pantsir-S1 nữa.
Những thước phim do máy bay không người lái Harop ghi lại đã chỉ rõ rằng một tổ hợp Pantsir-S1 trước khi bị tiêu diệt đã bắn tới 2 quả tên lửa 57E6 vào nó nhưng đều trượt mục tiêu.
Điều cần lưu ý nữa là vận tốc của UAV cảm tử Harop chỉ vào khoảng 50 m/s, cho thấy những phàn nàn của Đại tá - Chuyên gia quân sự Viktor Murakhovsky về Pantsir-S1 là hoàn toàn chính xác.
Chưa dừng lại đó, cũng trong trận đánh hôm 21/1, UAV Harop của Israel còn phá hủy thành công thêm một tổ hợp Pantsir-S1 khác của Quân đội chính phủ Syria.
Khác với hệ thống Pantsir-S1 thứ nhất, tổ hợp thứ hai này có vẻ không ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu khi đứng yên và hoàn toàn chẳng có hoạt động nào.
Quan sát cận cảnh khoảnh khắc trước khi chiếc Harop tiếp cận thì dễ nhận thấy rằng cả hai khẩu pháo 30 mm đều hướng thẳng lên trời nhưng không khai hỏa, rất có thể kíp chiến đấu đã bỏ lại phương tiện.
Với những gì diễn ra trên chiến trường Syria trong những ngày gần đây thì có thể dự đoán được rằng tiềm năng xuất khẩu của Pantsir-S1 đang trở nên cực kỳ mù mịt.
Ở chiều ngược lại, máy bay không người lái cảm tử Harop của Israel dự báo sẽ cực kỳ đắt hàng khi chứng minh được mình là thứ vũ khí chế áp phòng không đối phương vô cùng hiệu quả.