“Hiện tại, 20 năm hiện diện quân sự của chúng ta ở Afghanistan đã kết thúc”, Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra thông cáo sáng 31-8
“17 ngày qua đã chứng kiến quân đội của chúng tôi thực hiện cuộc không vận lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, sơ tán hơn 120.000 công dân Mỹ, người Afghanistan và công dân của các đồng minh khác”, ông Biden cho biết
Đầu giờ sáng 31-8, Taliban đã ăn mừng, nã súng vào không trung khắp Kabul.
Người phát ngôn Zabihullah Mujahid tuyên bố: “Vào 0h sáng nay, những người lính Mỹ cuối cùng đã rời sân bay Kabul, theo đó Afghanistan đã hoàn toàn được giải phóng và độc lập”.
Tuy nhiên, “công việc của người Mỹ ở Afghanistan vẫn tiếp tục”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định. Trong một bài phát biểu, ông Blinken nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục gửi viện trợ cho Afghanistan thông qua các tổ chức độc lập; không phải chính quyền Taliban
Cơ quan ngoại giao của Mỹ ở Kabul hiện đã chuyển đến Doha, Qatar. Ngoại trưởng Mỹ cho biết sẽ tiếp tục đưa tất cả những người Mỹ muốn rời đi, cũng như những người Afghanistan đủ điều kiện và cam kết này không có thời hạn
Ông Blinken nói, Mỹ sẽ “duy trì khả năng chống khủng bố mạnh mẽ trong khu vực”. Mỹ sẽ tham gia với Taliban để thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố, nhưng không dựa vào họ
Các cường quốc phương Tây đã buộc phải chấp nhận thực tế rằng Taliban đang kiểm soát hoàn toàn Afghanistan
Lần đầu tiên kể từ năm 2001, Afghanistan không còn sự hiện diện của quân đội Mỹ. Điều gì xảy ra với người Mỹ và những người có nguy cơ bị bỏ lại phía sau?
Hàng chục nghìn người Afghanistan, như thông dịch viên từng làm việc với quân đội Mỹ, nhà báo và những người ủng hộ quyền phụ nữ đang gặp rủi ro. Không rõ số phận của họ sẽ ra sao nhưng các quan chức lo ngại rằng Taliban có thể trả đũa họ.
Chính quyền của Tổng thống Biden cho biết, họ hy vọng Taliban sẽ tiếp tục cho phép người Mỹ và những người khác rời Afghanistan đi qua an toàn sau khi việc rút quân của Mỹ hoàn tất.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng sự ủng hộ của Mỹ dành cho Taliban sẽ cần có điều kiện và ưu tiên hành động hơn là lời nói.
Trong 2 tuần qua, quân đội Mỹ đã đảm bảo an ninh và vận hành Sân bay Quốc tế Kabul’s Hamid Karzai với gần 6.000 binh sĩ được triển khai.
Hiện sân bay Kabul không có dịch vụ kiểm soát không lưu do quân đội Mỹ đã rút lui và các máy bay dân dụng của Mỹ bị cấm hoạt động tại Afghanistan trừ khi được sự cho phép trước, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết.
Quân đội Anh và các đồng minh quốc tế có thể quay trở lại sân bay Kabul để giúp đảm bảo an ninh khu vực an toàn của Liên hợp quốc ở thủ đô nhằm hỗ trợ những người đang cố gắng rời khỏi Afghanistan.
Taliban đang đàm phán với các chính phủ như Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ để tìm kiếm sự hỗ trợ nhằm tiếp tục các hoạt động bay dân sự, con đường duy nhất để nhiều người rời khỏi Afghanistan.
Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 29-8 cho biết, sân bay Kabul cần phải sửa chữa trước khi nó có thể được mở lại cho các chuyến bay dân sự. Thổ Nhĩ Kỳ, một phần của phái bộ NATO, đã chịu trách nhiệm về an ninh tại sân bay này trong 6 năm qua.
Giữ cho sân bay mở cửa sau khi các lực lượng nước ngoài bàn giao quyền kiểm soát là điều quan trọng không chỉ để Afghanistan duy trì kết nối với thế giới mà còn để duy trì các hoạt động và nguồn cung cấp viện trợ.