[ẢNH] Mỹ ra mắt "siêu ong bắp cày" đủ sức đối đầu với Su-57 Nga?

ANTD.VN - Hãng chế tạo vũ khí Boeing nổi tiếng của Mỹ vừa chính thức công bố những hình ảnh đầu tiên về tiêm kích hạm đa năng F/A-18 Block III Super Hornet với nhiều ứng dụng công nghệ của tiêm kích thế hệ thứ 5.
[ẢNH] Mỹ ra mắt
Mỹ tiếp tục phát triển phiên bản kết tiếp của dòng tiêm kích hạm nổi tiếng với định danh F/A-18 Block III Super Hornet. Với việc ứng dụng nhiều công nghệ của tiêm kích thế hệ thứ 5, dòng tiêm kích hạm mới của Mỹ được cho là có sức mạnh vượt trội.
[ẢNH] Mỹ ra mắt
F/A-18 Block III Super Hornet với những đổi mới về hệ thống điện tử, khả năng bán tàng hình, tăng tầm tác chiến, trang bị hệ thống điện tử mới nhằm cho phép nó tương thích tốt hơn với các máy bay F-35C.
[ẢNH] Mỹ ra mắt
Hải quân Mỹ khẳng định, phiên bản F/A-18 Block III Super Hornet đã chứng minh được độ tin cậy tuyệt với trong các cuộc thử nghiệm vừa qua.
[ẢNH] Mỹ ra mắt
Theo những tiết lộ của nhà sản xuất, các nâng cấp bao gồm thay thế máy tính điều khiển hỏa lực mới hơn và hệ thống liên lạc mạnh hơn sẽ giúp tăng sức chiến đấu của phiên bản F/A-18 Block III Super Hornet
[ẢNH] Mỹ ra mắt
Ngoài ra buồng lái của phiên bản này sẽ được bài trí giống tiêm kích thế hệ thứ 5 với việc trang bị một màn hình lớn thay vì các màn hình nhỏ như trước kia.
[ẢNH] Mỹ ra mắt
Việc sở hữu màn hình lớn sẽ giúp cho phi công kiểm soát các thông số tốt hơn trong chiến đấu.
[ẢNH] Mỹ ra mắt
Nhà sản xuất cho biết, F/A-18 Block III Super Hornet có thể dễ dàng kiểm soát và chỉ huy các máy bay không người lái khi làm nhiệm vụ tấn công đối phương.
[ẢNH] Mỹ ra mắt
F/A-18 Block III Super Hornet có thể lắp thêm bình nhiên liệu phụ trên lưng với sức chứa 1.590 kg giúp máy bay tăng tầm bay trong khi không ảnh hưởng tới tính năng khí động học.
[ẢNH] Mỹ ra mắt
Ngoài việc có khả năng tương tác với máy bay không người lái, F/A-18 Block III Super Hornet cũng có thể kết hợp với F-35C chống lại Su-57 hoặc độc lập đối phó với dòng tiêm kích thế hệ 5 của Nga.
[ẢNH] Mỹ ra mắt
F/A-18 Block III Super Hornet được hãng Lockheed Martin trang bị hệ thống cảm biến IRST21. Hệ thống này sẽ kết hợp cùng với hệ thống ngắm-trinh sát Legion Pod cho phép máy bay phát hiện và theo dõi chính xác mục tiêu ở tầm xa.
[ẢNH] Mỹ ra mắt
Hệ thống IRST21 có thể đồng thời theo dõi nhiều mục tiêu và đảm bảo độ chính xác cao, ngay cả khi những mục tiêu trang bị hệ thống nhiễu radar tiên tiến.
[ẢNH] Mỹ ra mắt
Vì IRST21 là một hệ thống thụ động nên chúng không phát ra sóng vô tuyến nên F/A-18 Block III Super Hornet khả năng ẩn mình trước sự phát hiện của các khí tài điện tử trên tiêm kích đối phương.
[ẢNH] Mỹ ra mắt
Thậm chí quân đội Mỹ còn hy vọng về viễn cảnh F/A-18 Block III Super Horet có khả năng đối đầu sòng phẳng với Su-57 của Nga.
[ẢNH] Mỹ ra mắt
Giới phân tích cũng chỉ ra rằng, F/A-18 Block Super Horet sẽ tiếp tục là dòng tiêm kích hạm sáng giá của Mỹ, trong trường hợp F-35C hoạt động không như mong đợi thì đây sẽ là giải pháp thay thế.
[ẢNH] Mỹ ra mắt
Ngoài trang bị cho không quân hải quân Mỹ, nhà sản xuất hy vọng F/A-18 Block III Super Hornet sẽ là mặt hàng xuất khẩu tiềm năng.
[ẢNH] Mỹ ra mắt
Không quân Đức và Úc cũng đã để mắt đến dòng tiêm kích hạm mới nhất này của Mỹ.
[ẢNH] Mỹ ra mắt
[ẢNH] Mỹ ra mắt
[ẢNH] Mỹ ra mắt
[ẢNH] Mỹ ra mắt
[ẢNH] Mỹ ra mắt
[ẢNH] Mỹ ra mắt
[ẢNH] Mỹ ra mắt
[ẢNH] Mỹ ra mắt
[ẢNH] Mỹ ra mắt
[ẢNH] Mỹ ra mắt
[ẢNH] Mỹ ra mắt
[ẢNH] Mỹ ra mắt
[ẢNH] Mỹ ra mắt
[ẢNH] Mỹ ra mắt
[ẢNH] Mỹ ra mắt
[ẢNH] Mỹ ra mắt