[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á

ANTD.VN -  Hải quân Mỹ muốn cải thiện khả năng răn đe thông thường với Trung Quốc bằng mạng lưới tên lửa dẫn đường công nghệ cao trên "chuỗi đảo thứ nhất", theo tài liệu mới đây Lầu Năm Góc.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
"Mối nguy hiểm lớn nhất với tương lai của Mỹ vẫn là suy giảm năng lực răn đe thông thường", Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương viết trong báo cáo Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương (PDI) trình lên quốc hội Mỹ hồi đầu tháng 3.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
"Nếu Mỹ không có biện pháp răn đe đủ thuyết phục, Trung Quốc sẽ tiếp tục hành động trong khu vực và toàn cầu để thế chỗ lợi ích của Mỹ".
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
Để đảm bảo năng lực răn đe thông thường của Mỹ nhằm duy trì cán cân quân sự khu vực, PDI đề xuất triển khai Lực lượng Liên quân Tích hợp với mạng lưới tên lửa có dẫn đường có độ chính xác và khả năng sống sót cao trên "chuỗi đảo thứ nhất" ở Thái Bình Dương.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
Điều này sẽ làm mở rộng nhiệm vụ của các tổ hợp tên lửa phóng từ mặt đất sử dụng đầu đạn thông thường.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
Bên cạnh đó, quân đội Mỹ cũng kêu gọi cải thiện hệ thống phòng thủ tên lửa ở "chuỗi đảo thứ hai", duy trì lực lượng phân tán để duy trì ổn định khu vực và bảo đảm khả năng chiến đấu trong thời gian dài khi cần thiết.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
Quân đội Mỹ sẽ cần ngân sách 27,4 tỷ USD cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong 6 năm tới để thực hiện kế hoạch này, tăng 36% so với kế hoạch được đề xuất trong năm 2020.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
Điều này dường như phản ánh lo ngại của Washington với những hoạt động của Bắc Kinh trên biển Đông và biển Hoa Đông.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
"Nguồn lực sẽ được tập trung cho những năng lực quân sự sống còn nhằm răn đe Trung Quốc. Các yêu cầu được đề xuất trong báo cáo này được xây dựng nhằm phô diễn sức mạnh chiến đấu đáng tin cậy khi nổ ra khủng hoảng, khiến những đối thủ tiềm tàng thấy rằng mọi hành động quân sự phủ đầu đều phải trả giá đắt và thất bại", báo cáo có đoạn viết.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
"Chuỗi đảo thứ nhất" là thuật ngữ dùng để chỉ khu vực bên trong vành đai nối từ quần đảo Kuril qua Nhật Bản, đảo Okinawa, đảo Đài Loan và tới Philippines. "Chuỗi đảo thứ hai" bắt đầu từ quân cảng Yokosuka ở Nhật đến Indonesia, với trung tâm là đảo Guam của Mỹ. Hình ảnh chỗi đảo thứ nhất và thứ hai.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
Đô đốc Phil Davidson, chỉ huy Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sẽ giải trình trước Ủy ban Quân lực Hạ viện vào đầu tuần tới về yêu cầu ngân sách cho sáng kiến này.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
Tuy nhiên, sáng kiến của Davidson được cho là sẽ gặp nhiều thách thức ở Ủy ban Quân lực Hạ viện, trong bối cảnh Mỹ chưa thể rút bớt nguồn lực ở Trung Đông để đầu tư cho nỗ lực ứng phó Trung Quốc.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
Giới phân tích nhận định Mỹ sẽ dùng nhiều loại tên lửa nhưng nòng cốt nhất có thể sẽ là phiên bản phóng từ mặt đất của loại tên lửa diệt hạm hiện đại nhất hiện nay NSM.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
NSM được coi là tên lửa diệt hạm mạnh sở hữu nhiều tính năng đặc biệt đến nỗi khiến ngay cả Mỹ cũng đã mua bản quyền từ Na Uy để sản xuất trang bị cho hải quân của mình.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
Tên lửa NSM với công nghệ tàng hình và đầu dò ảnh hồng ngoại bám bắt mục tiêu từ khoảng cách cách xa 185km, chúng có thể vô hiệu hóa dễ dàng chiến hạm đối phương và nguy cơ bị bắn chặn rất nhỏ.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
Cho tới thời điểm hiện tại, tên lửa Naval Strike Missile (NSM) vẫn là loại tên lửa diệt hạm thế hệ thứ 5 có khả năng tấn công chính xác nhất thế giới.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
Hãng chế tạo Kongsberg Gruppen trong quá trình phát triển NSM đã dành ra hơn 10 năm để khắc phục hết các nhược điểm, từ đó cho ra đời loại tên lửa diệt hạm được đánh giá mạnh nhất thế giới hiện nay.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
Loại tên lửa này có khả năng bay với những quỹ đạo phức tạp, đủ để vượt qua những hệ thống phòng không trên tàu chiến.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
Tên lửa NSM được chế tạo từ vật liệu tổng hợp có khả năng hấp thu sóng radar, có 4 cánh điều hướng để ổn định khi bay.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
Tên lửa được trang bị công nghệ dẫn hướng rất hiện đại kết hợp giữa dẫn hướng quán tính, bản đồ số qua hệ thống định vị toàn cầu GPS.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
Tên lửa NSM dài 3,96m, tầm bắn tối đa khoảng 185km. Nhà sản xuất vẫn đang tiếp tục nâng tầm bắn của loại tên lửa này lên tới gần 300km.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
NSM có trọng lượng 400 kg, mang theo đầu đạn nặng 125kg được nhồi thuốc nổ cực mạnh đủ để xuyên thủng lớp giáp dày trên các chiến hạm. Điều đặc biệt, tên lửa NSM có khả năng chuyển sang trạng thái chiến đấu chỉ trong vài phút.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
Ngay sau khi rời khỏi hệ thống ống phóng, cánh tên lửa liền được bật ra để ổn định đường bay. Ở quỹ đạo bay cuối, tên lửa khóa mục tiêu bằng cảm biến hình ảnh hồng ngoại thụ động 2 băng tần cho phép phân biệt các mục tiêu trong môi trường nhiễu loạn.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
NSM cũng là tên lửa chống hạm đầu tiên trên thế giới được trang bị đầu dò hồng ngoại cùng camera chuyên dụng có khả năng phân biệt và nhận dạng được từng hình dáng của những tàu chiến riêng lẻ. Đây là điều mà ngay cả tên lửa diệt hạm Kh-35 của Nga hay Harpoon của Mỹ cũng chưa làm được.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
Độ chính xác cao, khả năng tàng hình mạnh cùng quỹ đạo bay phức tạp, NSM là sát thủ diệt hạm khó đánh chặn nhất thế giới.
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á
[ẢNH] Mỹ muốn đặt siêu tên lửa đối phó hải quân Trung Quốc tại châu Á