[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul

ANTD.VN - Trước khi rút quân khỏi sân bay Kabul, Mỹ đã vô hiệu hóa kho vũ khí trị giá khoảng nửa tỷ USD, bao gồm 73 máy bay, 70 xe bọc thép kháng mìn, 27 xe đa dụng Humvee, 2 tổ hợp phòng không C-RAM cùng hàng ngàn vũ khí khác.
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
Tránh để vũ khí hiện đại rơi vào tay Taliban, Mỹ đã lệnh cho các chỉ huy quân đội nước này đóng tại sân bay quốc tế Hamid Karzai, ở thủ đô Kabul, phải phá hủy hoặc vô hiệu hóa chúng trước khi rút đi.
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
"73 máy bay các loại tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul bị quân đội Mỹ vô hiệu hóa trước khi rút hoàn toàn khỏi Afghanistan ngày 30/8", Đại tướng Kenneth McKenzie, tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ, cho biết.
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
"Những chiếc máy bay đó sẽ không bao giờ cất cánh được nữa. Không một ai có thể vận hành được chúng", ông nói.
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
Các máy bay này có giá từ vài triệu tới cả trên chục triệu USD một chiếc, vì vậy với tổng số 73 chiếc máy bay bị phá hủy, ước tính Mỹ đã mất khoảng 350-400 triệu USD.
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
Các binh sĩ Mỹ cũng bỏ lại khoảng 70 xe thiết giáp chống mìn MRAP hiện đại khi rút khỏi sân bay quốc tế tại thủ đô Kabul.
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
Ước tính mỗi chiếc MRAP giá khoảng một triệu USD, như vậy trị giá số xe này cũng lên tới hơn 70 triệu USD.
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
27 chiếc xe bọc thép đa dụng Humvee cũng được vô hiệu hóa khi bỏ lại sân bay. Giá trị mỗi chiếc rơi vào khoảng 140.000 USD.
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
Lính Mỹ cũng bỏ lại 2 hệ thống phòng không C-RAM, vốn được dùng để bảo vệ sân bay Kabul trước các cuộc tập kích bằng rocket.
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
Tổ hợp C-RAM đã bắn hạ 5 quả pháo phản lực do tổ chức Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K), nhánh Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, phóng vào sân bay Kabul hôm 30/8.
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
Trị giá của hệ thống C-RAM vừa bị vô hiệu hóa rơi vào khoảng 15 triệu USD. Với hai tổ hợp bị bỏ lại, Mỹ đã mất khoảng 30 triệu USD.
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
Ngoài ra còn có hàng ngàn vũ khí cá hạng nhẹ các loại trong đó có súng máy, súng trường tấn công hiện đại, súng chống tăng cũng bị Mỹ vô hiệu hóa trước khi rút đi.
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
Các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, các hệ thống do thám cũng được Mỹ vô hiệu hóa để khỏi rơi vào tay đối phương. (Hình ảnh binh lính Taliban bên cạnh trực thăng CH-46E của Mỹ bị bỏ lại).
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
"Phá hủy các hệ thống này là thủ tục phức tạp và tốn nhiều thời gian, do đó chúng tôi vô hiệu hóa để chúng không bao giờ hoạt động được nữa", Đại tướng McKenzie nói.
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo: "Quân nhân Mỹ cuối cùng rời Afghanistan là Thiếu tướng Christopher Donahue, chỉ huy sư đoàn dù 82 thuộc quân đoàn dù 18 lục quân, đã lên vận tải cơ C-17 rời đi ngày 30/8, kết thúc chiến dịch của Mỹ tại Afghanistan".
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
Chiếc C-17 cuối cùng đem theo những người lính Mỹ đã rời sân bay Kabul vào lúc 15h29 ngày 30/8 (tức 2h29 ngày 31/8 giờ Việt Nam), kết thúc sự hiện diện của Mỹ tại quốc gia Trung Á này.
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
Ngay sau khi người lính Mỹ cuối cùng rút đi, lính Taliban đã vào tiếp quản sân bay và tiến hành bắn chỉ thiên ăn mừng, sau đó tiếng súng ăn mừng lan ra toàn thủ đô Kabul và kéo dài trong khoảng 45 phút.
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
Với việc Washington rút quân hoàn toàn, Kabul và phần lớn Afghanistan ngoại trừ thung lũng Panjshir đã một lần nữa nằm dưới sự quản lý của Taliban, giống như trước khi Mỹ đưa quân đến năm 2001.
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul
[ẢNH] Mỹ gây sốc khi 'đốt nốt' kho vũ khí nửa tỷ USD ngay tại sân bay Kabul