[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan

ANTD.VN -  Bộ Quốc phòng Mỹ đang điều tra một lính thủy đánh bộ Mỹ, khi anh này xuất hiện trong một cuộc tuần hành do ông Donald Trump tổ chức và nhận là “người kéo em bé qua tường” ở Afghanistan. Hiện chưa rõ binh sĩ này có vi phạm quy định của quân đội liên quan đến việc phát ngôn tại các sự kiện chính trị hay không.
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
Hình ảnh ghi lại trong cuộc rút quân của Mỹ khỏi Kabul (Afghanistan) hôm 19-8 có cảnh một lính thủy đánh bộ Mỹ đón một bé gái qua hàng rào dây thép gai ở sân bay Kabul.
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
Cảnh tượng nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông vì đã thể hiện rõ nét nhất sự rối loạn và tuyệt vọng của người dân Afghanistan trong chiến dịch không vận của Mỹ sau khi Kabul thất thủ, rơi vào tay Taliban
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
Tại cuộc tuần hành có tên “Cứu nước Mỹ” tổ chức ở Perry, Georgia hôm 25-9, cựu Tổng thống Donald Trump đã giới thiệu về sự tham gia của binh nhất Hunter Clark – binh sĩ
được cho là đã kéo em bé qua tường ở Kabul
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
“Chúng ta rất vinh dự về sự góp mặt của một trong những lính Thủy quân lục chiến đã phục vụ ở Kabul trong quá trình rút quân và giúp sơ tán trẻ em qua bức tường sân bay”, ông Trump nói trước đám đông hàng nghìn người
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
“Tôi là Hunter Clark, đến từ Warner Robins, Georgia. Tôi là người đã kéo em bé qua tường, và đó chắc chắn là một trong những điều tuyệt vời nhất mà tôi từng làm trong suốt cuộc đời mình”, binh sĩ này nói
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
“Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả sự ủng hộ từ tất cả các bạn. Nó thực sự có ý nghĩa rất lớn, và tôi rất vui khi được về nhà hôm nay. Cảm ơn”, binh nhất Hunter Clark nói ngắn gọn.
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
Mặc dù Clark không nói rõ anh ta giúp sơ tán em bé khi nào, nhưng chỉ huy của Clark khẳng định, anh này không phải là người xuất hiện trong video ngày 19-8.
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
“Liên quan đến bức ảnh lan truyền trên mạng vào khoảng ngày 20-8, người lính trong bức ảnh đó không phải là binh nhất Hunter Clark”, Đại úy Kelton Cochran, người phát ngôn của Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến 24 khẳng định.
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
Theo ông Cochran, đơn vị viễn chinh số 24 của Thủy quân lục chiến đã bắt đầu một cuộc điều tra liên quan đến sự tham dự của Hunter Clark tại sự kiện vào cuối tuần trước để xác định xem quân nhân này có vi phạm bất kỳ quy định nào của Bộ Quốc phòng Mỹ hay không
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
Dù chưa rõ Clark có thể đã vi phạm những quy định nào nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ có quy định cấm quân nhân phát biểu "trước một cuộc tụ tập cổ vũ cho một đảng phái, ứng cử viên…”
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
Đáng nói, Clark không mặc quân phục cuộc tuần hành của ông Trump, và binh nhất này không đưa ra bất kỳ tuyên bố chính trị nào.
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
Tại cuộc tuần hành hôm 25-9, cựu Tổng thống Donald Trump để trống 13 hàng ghế đầu có cắm quốc kỳ để vinh danh 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết của IS-K gần sân bay Kabul
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
Sự kiện hôm 25-9 là một cơ hội khác để ông Trump chống lại các đối thủ chính trị của mình và tiếp tục lan truyền rằng Tổng thống Joe Biden không được bầu một cách hợp pháp, dù ông không có chứng cứ và cũng đã bị nhiều tòa án bác bỏ
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
Lực lượng Thủy quân lục chiến sau đó nói với NBC News rằng em bé trong clip đó cuối cùng đã được đoàn tụ với cha mình
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan
[Ảnh] Mỹ điều tra binh sĩ tự nhận là người ‘kéo em bé qua tường’ ở Afghanistan